TPHCM: Đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 2.160m2 kho chứa vải

Cảnh sát PCCC TP.HCM đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa vải trong KCN Tân Bình, quận Tân Phú.

Đến sáng nay (17/9), nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM và Công an quận Tân Phú vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho chứa vải của Công ty dệt may T. C., nằm trong KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Người dân sống gần KCN Tân Bình nhìn thấy cột khói, lửa bốc cao, phát ra từ KCN Tân Bình tối 16/9.

Người dân sống gần KCN Tân Bình nhìn thấy cột khói, lửa bốc cao, phát ra từ KCN Tân Bình tối 16/9.

Trước đó tối ngày 16/9, người dân sống gần KCN Tân Bình nhìn thấy cột khói, lửa bốc cao, phát ra từ Công ty dệt may trong KCN nói trên nên đã báo động, truy hô.

Hơn 200 Cảnh sát chữa cháy thuộc nhiều đơn vị Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường để tham gia chữa cháy.

Đám cháy tại kho chứa vải của công ty hoành hành dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy TP.HCM đã điều động 8 đơn vị Cảnh sát PCCC với 34 xe các loại, 204 cán bộ chiến sĩ khẩn cấp đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã chia làm nhiều mũi tiếp cận gần nhất với lửa để cố gắng dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do diện tích đám cháy quá lớn lại là kho chứa vải nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đại tá Hà Văn Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, cho biết vị trí cháy tại kho chứa vải của Công ty cổ phần đầu tư dệt may T.C.

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế đám cháy.

Đến 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và sau đó được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không có thương vong về người, tuy nhiên theo đại tá Thắng, vụ cháy khiến 2.160 m2 kho chứa vải trong tổng diện tích công ty là 100.000 m2 bị thiêu rụi.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tphcm-dang-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-2160m2-kho-chua-vai-933157.html