TPHCM dân phản ánh cơ quan chức năng đánh sai số nhà

Nhiều người dân tại khu dân cư Hạnh Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TPHCM) đã gửi thư đến Báo Lao Động phản ánh việc các cơ quan chức năng đã đánh sai số nhà theo quy định, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Người dân xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh phản ánh đến PV Báo Lao Động về việc đánh sai số nhà.

Chị Lê Thị Ngọc Quỳnh cho rằng việc đánh sai số nhà đã ảnh hưởng rất lớn đến thủ tục hành chính của người dân.

Chị Lê Thị Ngọc Quỳnh và nhiều người dân tại khu dân cư Hạnh Phúc cho PV Báo Lao Động biết là đã liên lạc nhiều lần với chính quyền huyện Bình Chánh và các cơ quan chức năng liên quan về vấn đề giải quyết việc số nhà đánh sai.

Theo đó, khi nhận được số nhà do UBND Huyện Bình Chánh cấp, cư dân nơi đây đã tiến hành rà soát và nhận thấy việc đánh số nhà này không đúng theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND về cách đánh số nhà trên địa bàn TPHCM.

Trong suốt 16 tháng qua (từ tháng 7/2017 - tháng 11/2018), cư dân nơi đây đã gửi đơn đến UBND huyện Bình Chánh, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng liên quan, đề nghị điều chỉnh số nhà theo đúng quy định, nhưng không được giải quyết.

Theo người dân, họ phải chờ số nhà chính thức và đúng để đi làm các thủ tục hành chính liên quan như KT3, hộ khẩu, đăng kí định mức nước, thay đổi tên trên đồng hồ điện - nước, xin học cho con em...

Vì đánh sai số nhà nên người dân gỡ bỏ biển số nhà đã cấp, thay vào đó là một biển số nhà mà dân tự ghi.

PV Báo Lao Động đã đem vấn đề mà người dân phản ánh nêu trên đến làm việc với UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Bà Nguyễn Thị Quang Sương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng xác nhận là những thông tin phản ánh này của người dân đã được chính quyền xã nắm bắt. Tuy nhiên, việc đánh số nhà thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

“UBND xã đã phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị huyện Bình Chánh và các cơ quan liên quan tiến hành nhiều buổi họp với dân để giải quyết việc đánh số nhà này. Hiện kết quả cuối cùng đang chờ UBND huyện ra quyết định”.

Người dân đang chờ đợi chính quyền huyện Bình Chánh và các cơ quan chức năng liên quan giải quyết việc đánh số nhà.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Nhật Trường, Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Chánh cho biết, sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh của PV và báo cáo UBND huyện.

“UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị giải trình và báo cáo vụ việc này, sau khi có kết quả giải quyết với người dân, chúng tôi sẽ thông tin đến Báo Lao Động.”- Chánh văn phòng UBND Bình Chánh nói.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/tphcm-dan-phan-anh-co-quan-chuc-nang-danh-sai-so-nha-642782.ldo