TPHCM đã làm việc với lãnh đạo các thời kỳ về Thủ Thiêm

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều nay (22.11), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM - cho biết, thành phố đã mời tất cả Thường trực UBND các thời kỳ, các giám đốc sở ngành liên quan đến dự án Khu đô thị Thủ Thiêm về làm việc, rà soát lại tất cả.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết thành phố đã làm việc với lãnh đạo các thời kỳ về Thủ Thiêm. Ảnh: M.Q

Chiều nay (22.11), tổ đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri tại Q.2 (TPHCM) sau kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 14.

Hầu hết các ý kiến của cử tri đều liên quan khiếu nại nhà đất, đền bù, giải tỏa, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, đại biểu Quốc hội và HĐND về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước rất nhiều chất vấn của cử tri về việc đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM thiếu giám sát các vấn đề ở Thủ Thiêm, khiếu nại của bà con, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, sau mỗi lần tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu tập hợp đầy đủ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bà Tâm khẳng định có thực hiện quyền giám sát về kiến nghị, khiếu nại của cử tri đối với Thủ Thiêm, nhưng bà cũng thừa nhận trách nhiệm của tổ đại biểu đã không làm hết việc.

“Cô bác phê bình là giám sát chưa đến nơi đến chốn. Chúng tôi thấy trách nhiệm của mình và đeo bám đến cùng. Không phải tự nhiên Bí thư Nguyễn Thiện Nhân xuống trực tiếp nghe phản ánh. Có bà con kiến nghị và cũng có Đoàn đại biểu kiến nghị” - bà Tâm nói.

Người dân Thủ Thiêm tiếp tục đưa bản đồ ra chứng minh phần đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch.

Trước ý kiến của cử tri về việc triển khai thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm không đúng quy định pháp luật, yêu cầu phải thanh tra toàn diện Thủ Thiêm, bà Tâm cho biết đã báo cáo Quốc hội để tổ chức thanh tra toàn diện Khu đô thị Thủ Thiêm. Ban Dân nguyện của Quốc hội khi nhận được đã chuyển đến các cơ quan, bộ ngành liên quan để giải quyết.

Về việc người dân cho rằng việc đền bù, giải tỏa sai quy định, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thừa nhận chính quyền Q.2 xử lý đền bù, giải tỏa có sai sót. Tuy nhiên, theo bà Tâm, nếu nói đúng sai thì phải căn cứ vào từng hồ sơ cụ thể và trong quá trình thực hiện không tránh khỏi thiếu sót.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, có người nói Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong đã từng làm Bí thư Quận Q.2 nên khó khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ làm tổ trường giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. Tuy nhiên, bà Tâm khẳng định ông Phong phải thực hiện theo ý chí, quan điểm của Ban Thường vụ TPHCM chứ không phải thực hiện theo ý chí của cá nhân mình.

Chủ tịch HĐND TPHCM cho hay, thành phố đã mời tất cả Thường trực UBND các thời kỳ, giám đốc các sở ngành liên quan đến dự án Khu đô thị Thủ Thiêm về làm việc, rà soát lại tất cả.

“Biết là hàng chục năm qua rồi, việc sửa là rất khó nhưng khó mấy cũng phải làm. Trên tinh thần sai là phải sửa” – bà Tâm nói.

M.Q

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-da-lam-viec-voi-lanh-dao-cac-thoi-ky-ve-thu-thiem-642793.ldo