TPHCM - Cuba xúc tiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 31-8, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM có buổi tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Penãlver Portal nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tiếp Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Penãlver Portal. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tiếp Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Penãlver Portal. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ niềm vui được đón tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Penãlver Portal, đồng thời chia sẻ, người dân Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng luôn dành những tình cảm hết sức đặc biệt với các bạn Cuba.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết sau đại dịch Covid-19, kinh tế TPHCM đang phục hồi, tăng trưởng. Những thành quả đó ngoài nỗ lực của nhân dân và chính quyền TP còn có sự hỗ trợ của các mối quan hệ song phương. Trong đó, TP đánh giá cao sự hỗ trợ của Cuba khi chia sẻ và dành ưu tiên cao nhất để tặng Việt Nam vaccine Covid-19.

Hoan nghênh chuyến công tác đến Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết TPHCM rất mong có cơ hội chào đón Thủ tướng Cuba đến TP và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ cơ quan ngoại giao Cuba để chuẩn bị và triển khai chương trình làm việc của Thủ tướng Cuba tại TP nói riêng, khu vực phía Nam nói chung.

Cám ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đoàn, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Penãlver Portal bày tỏ niềm vui khi đến Việt Nam đã được đến thăm TPHCM, một TP có vai trò quan trọng về kinh tế thương mại của Việt Nam. Trao đổi mục đích, một số hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông Gerardo Penãlver Portal cho biết Việt Nam là đối tác đầu tư lớn của Cuba, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ TPHCM. Các doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của Cuba. Phía Cuba mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế thương mại.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi một số nội dung mà Cuba và Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng có tiềm năng hợp tác như: y tế; giáo dục...; hướng đến kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, hai bên cho rằng, đây là dịp để tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân 2 nước, giúp tuổi trẻ và nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã trao tặng 250.000 USD do Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TPHCM tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba để khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại tỉnh Matanzas. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gửi lời chia buồn về những mất mát trong vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở tỉnh Matanzas phía Tây Cuba, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã trao tặng 250.000 USD do Thành ủy - HĐND - UBND -UBMTTQ Việt Nam TPHCM tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba để khắc phục hậu quả hỏa hoạn.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Penãlver Portal. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng cùng với tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cuba, hợp tác thương mại giữ hai nước cũng có kết quả rất tốt và thời gian tới sẽ phát triển nhanh hơn.

THANH HẰNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tphcm-cuba-xuc-tien-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-838582.html