TPHCM: CSGT chạy bộ gần 500 mét, bắt gọn đối tượng cướp giật ĐTDĐ

Ngày 23-08-2022, Phòng CSGT đường bộ và đường sắt Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Bến Thành đã bàn giao đối tượng cướp giật cho công an địa phương điều tra theo quy định pháp luật.

Trước đó, trưa 22/8/2022, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Bến Thành được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1.

Khi đến trước cửa hàng điện thoại di động số 91B Cách Mạng Tháng 8, tổ tuần tra nghe tiếng tri hô "cướp cướp..." của một phụ nữ. Theo hướng tri hô của người phụ nữ, tổ tuần tra phát hiện 1 thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang chạy bộ về phía công viên Tao Đàn.

Đối tượng cướp giật được CSGT đưa về Công an phường Bến Thành

Đối tượng cướp giật được CSGT đưa về Công an phường Bến Thành

Hai đồng chí trong tổ tuần tra là Đại úy Nguyễn Thành Đức và Thượng úy Trịnh Xuân Phúc lập tức xuống xe đuổi theo đối tượng vào công viên. Truy đuổi khoảng khoảng 500m thì hai đồng chí đã khống chế được đối tượng ngay trong khuôn viên công viên Tao Đàn, gần giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Bà Huyện Thanh Quan.

Sau đó tổ tuần tra đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật là 1 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 cho Công an phường Bến Thành để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng khai nhận là N.P.H (SN 2001, ngụ tại Phù Mỹ, Bình Định). Ngày 22/8/2022, H đến cửa hàng điện thoại số 91B Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1 giả làm người mua điện thoại rồi lợi dụng sơ hở cướp điện thoại bỏ chạy khỏi cửa hàng, thì bị lực lượng CSGT phát hiện, truy bắt.

Ngọc Huy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/doi-csgt-ben-thanh-bat-giu-ten-cuop-giat-dtdd_135933.html