TPHCM công bố dịch Zika; Facebook công bố các tính năng mới tăng tiện ích cho người dùng

UBND TP.HCM đã công bố dịch, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm virus Zika thứ 5 trên địa bàn; Facebook đã công bố thêm những ứng dụng mới trên trang mạng xã hội như đặt vé xem phim, gọi món ăn hay đặt một cuộc hẹn ở tiệm làm tóc... là những tin khoa học chính chiều 20/10.

TPHCM công bố dịch Zika

UBND TP.HCM đã công bố dịch, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm virus Zika thứ 5 trên địa bàn. Việc công bố dịch bệnh diễn ra ngay sau khi hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.HCM phát hiện thêm ca bệnh Zika thứ 5 trên địa bàn thành phố. Hai ca nhiễm bệnh thứ 3-4 (ở quận 2 và quận 12) cũng mới được công bố cách đây hơn 10 ngày. Theo đó, 8 quận huyện được xác định có nguy cơ lây nhiễm cao gồm huyện Bình Chánh (98%), Thủ Đức (70%), Hóc Môn (53%) và các quận 8, Tân Bình, Tân Phú... Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết số ca nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn đã lên tới hơn 14.000 trường hợp, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015. ( XEM THÊM )

Bí thư Thăng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung vào cuộc, nhanh chóng kiểm doát dịch bệnh. Ảnh: M.T

Facebook công bố các tính năng mới tăng tiện ích cho người dùng

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19/10, Facebook đã công bố thêm những ứng dụng mới trên trang mạng xã hội, theo đó các tính năng như đặt vé xem phim, gọi món ăn hay đặt một cuộc hẹn ở tiệm làm tóc...là những tính năng mà Facebook sắp sửa mang lại nhằm tăng cường sự kết nối giữa người dùng và các cửa hàng xung quanh. Hiện tại, các tính năng này mới chỉ được thử nghiệm tại thị trường Mỹ và sẽ sớm "phủ sóng" tại các quốc gia khác trong thời gian tới. Tính trong tháng 6 vừa qua, Facebook có khoảng 1,13 tỷ người dùng mỗi ngày và 84,5% trong số đó đến từ các nước ngoài Mỹ và Canada. ( XEM THÊM )

Mây có thể xuất hiện trên sao Diêm Vương

Theo New York Times, các nhà khoa học công bố hình ảnh 7 vệt sáng nhỏ, có thể là những đám mây trôi nổi trên bề mặt sao Diêm Vương, tại hội nghị của Hội Thiên văn học Mỹ, tổ chức ở thành phố Pasadena, California, Mỹ hôm 18/10, sau khi nghiên cứu dữ liệu do tàu vũ trụ New Horizons của NASA gửi về. Tàu vũ trụ New Horizons phát hiện lớp sương mù trong bầu khí quyển loãng của sao Diêm Vương. Nó nằm ở độ cao gần 200 km trên bầu trời và tách thành ít nhất 24 lớp riêng biệt. Chúng đều là những vật thể sáng, cùng kích cỡ và xuất hiện gần bình minh hay hoàng hôn, có khả năng là thời điểm mây trên sao Diêm Vương hình thành. Nếu như có mây trên sao Diêm Vương, điều đó đồng nghĩa với việc có thời tiết ở đây. Thời tiết giúp định hình bề mặt hành tinh, dù là Trái Đất hay nhiều nơi khác. ( XEM THÊM )

Hình ảnh 7 vệt sáng nghi là những đám mây trên sao Diêm Vương. Ảnh: NASA

Singapore thử nghiệm xe buýt tự lái giảm tắc nghẽn

Singapore đang lên kế hoạch thử nghiệm xe buýt lái tự động nhằm giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông. Những chiếc xe buýt tự lái sẽ thử nghiệm chở khách trên tuyến đường từ Đại học Công nghệ Nanyung (NTU) đến trạm trung chuyển Pioneer MRT ở gần đó. Đây là phương tiện thân thiện với môi trường chạy bằng điện và sử dụng bộ pin sạc ở trạm xe buýt hoặc kho chứa. Trong thử nghiệm, Viện nghiên cứu năng lượng thuộc NTU sẽ trang bị các cảm biến thông minh và phát triển cảm biến tự lái cho hai chiếc xe buýt đang lưu thông nhằm giúp phương tiện định hướng trong điều kiện giao thông trên đường và thời tiết ở Singapore. Thời gian tiến hành thử nghiệm chưa được tiết lộ. ( XEM THÊM )

Mẫu xe buýt tự lái chạy bằng điện ở Singapore. Ảnh: Bộ Giao thông Singapore

Phát hiện khoang trống bí mật trong kim tự tháp 4.500 tuổi

Theo Dailymail, dự án mới mang tên "Pyramids Scan" của các nhà khoa học đã đem lại kết quả khi phát hiện sự tồn tại của hai khoảng trống bí ẩn bên trong đại kim tự tháp Giza. Bằng việc sử dụng các công nghệ như máy ghi nhiệt độ bằng tia hồng ngoại, chụp X-quang bằng hạt phóng xạ muon và kỹ thuật dựng lại hình ảnh 3D, họ phát hiện bên trong kim tự tháp có hai khoang trống, một ở phía Đông Bắc, một ở phía sau hành lang bên trong đi xuống. Các nhà nghiên cứu đều khẳng định những kỹ thuật này không gây hại gì cho di tích. ( XEM THÊM )

Apple sẽ ra máy tính MacBook mới vào 27/10

Hơn một tháng sau khi trình làng bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus, tới lượt dòng máy tính Mac được làm mới. Sự kiện sắp tới của Apple sẽ diễn ra tại trụ sở chính ở Cupertino, California (Mỹ) vào 0h giờ thứ 6 tuần sau (giờ Việt Nam). Trong đó, Apple có thể trình làng dòng máy tính xách tay MacBook Pro thế hệ mới. Sản phẩm được cho là có cải tiến mỏng và nhẹ hơn, sử dụng cổng kết nối USB-C đời mới và có thêm dãy phím cảm ứng... Ngoài ra, máy tính để bàn cỡ nhỏ Mac Mini cũng được nâng cấp sau nhiều năm không đổi về ngoại hình, tính năng... Theo 9to5mac, với sự ra mắt của MacBook Pro mới, có thể sau sự kiện, Apple cũng loại bỏ mẫu máy tính siêu mỏng nhẹ MacBook Air phiên bản 11 inch và chỉ giữ lại model 13 inch, bên cạnh MacBook 12 inch. ( XEM THÊM )

Thư mời đơn giản của Apple với thông điệp Hello Again gợi nhắc đến máy tính Mac.

Cẩn trọng với đầu số lạ gọi từ nước ngoài

Thời gian gần đây, trên một số trang Fanpage của Đà Nẵng xuất hiện thông tin, người sử dụng mạng Mobifone thường xuyên bị những đầu số ở nước ngoài gọi vào máy điện thoại mình. Khi nghe máy hay gọi lại thì bị trừ một số tiền lớn. Các cuộc gọi thường vào lúc nửa đêm, qua kiểm tra thì biết các đầu số này nằm ở Somali. Tuy nhiên, các đầu số này thay đổi liên tục nên trung tâm viễn thông quôc tế chi nhánh Mobifine Đà Nẵng vẫn tiếp tục nhận phản ánh từ khách hàng để xử lí. “Chúng tôi khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng, không nên nghe hay gọi lại những số điện thoại lạ gọi từ nước ngoài, vì đây có thể là một hình thức trộm cước viễn thông quốc tế” - đại diện trung tâm nói. ( XEM THÊM )

Một đầu số của Somali gọi vào người dùng ở Việt Nam.

Trung Quốc tung ra máy lọc không khí lớn nhất thế giới

Trung Quốc sẽ triển khai máy lọc không khí ngoài trời lớn nhất thế giới tại thủ đô Bắc Kinh giữa lúc bụi mù ô nhiễm trở lại ám ảnh thành phố này. Tháp lọc không khí cao 7 m là đứa con tinh thần của nhà thiết kế Hà Lan Daan Roosegaarde. Nó đang trải qua các đợt kiểm tra cuối cùng tại Bắc Kinh.Tòa tháp lọc không khí này có thể thu được 75% hạt bụi không khí PM2,5 và PM10 trong khu vực lân cận, sau đó tạo ra các “bong bóng” không khí sạch xung quanh. Máy lọc không khí có thể làm sạch 30.000 m3 khí/giờ thông qua công nghệ ion và năng lượng xanh. Nhà thiết kế cho biết những hạt bụi được tòa tháp này thu thập có thể sản xuất thành đá quý màu đen. Trong khi đó, người dân tỏ ra hoài nghi về chức năng của tháp lọc không khí, đồng thời kêu gọi chính quyền ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm nguy hiểm. ( XEM THÊM )

Tháp làm sạch không khí Smog Free Tower. Ảnh: CFP

Đ. Dung (Tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/tphcm-cong-bo-dich-zika-facebook-cong-bo-cac-tinh-nang-moi-tang-tien-ich-cho-nguoi-dung/20161020042546807p1c882.htm