TPHCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập: Cân nhắc khi chọn nguyện vọng

Ngày 20/4, Sở GD&ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của 114 trường công lập trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để học sinh lớp 9 cân nhắc chọn nguyện vọng phù hợp.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Hậu Giang (Quận 11) trong giờ học. Ảnh minh họa: P.Nga

Học sinh lớp 9 Trường THCS Hậu Giang (Quận 11) trong giờ học. Ảnh minh họa: P.Nga

Tuyển gần 68.000 học sinh vào công lập

Theo công bố của Sở GD&ĐT TPHCM, các trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất trong 114 trường công lập gồm: Trường THPT Hùng Vương (Quận 5) với 1.035 chỉ tiêu, THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6) với 1.020 chỉ tiêu và THPT Marie Curie (Quận 3) với 1.000 chỉ tiêu.

Một số trường khác có chỉ tiêu ở mức cao là Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) với 900 chỉ tiêu, THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) với 890 chỉ tiêu, THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp) với 880 chỉ tiêu, THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) với 855 chỉ tiêu, THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) với 825 chỉ tiêu, THPT Trường Chinh (Quận 12) với 810 chỉ tiêu…

Các trường ít chỉ tiêu tuyển sinh là Trường THCS - THPT Thạnh An ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (45 chỉ tiêu), Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (24 chỉ tiêu), Trường THPT Việt Úc (90 chỉ tiêu).

Một số trường ở khu vực ngoại thành chỉ tiêu giảm nhẹ so với năm học trước: Trường THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ) giảm 35 chỉ tiêu, THPT Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) giảm 45 chỉ tiêu… Trong khi đó, ở huyện Hóc Môn chỉ tiêu ở một số trường tăng, như Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tăng từ 475 lên 700 chỉ tiêu, THPT Bà Điểm tăng từ 585 lên 675 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Hữu Tiến tăng từ 450 lên 540 chỉ tiêu…

Một số trường có điểm chuẩn đầu vào nằm tốp đầu vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như THPT Lê Quý Đôn (Quận 3) với 450 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) với 690 chỉ tiêu. Ngoài ra, các trường như THPT Nguyễn Du (Quận 10), THPT Trưng Vương (Quận 1) vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như năm học trước.

Theo lý giải của một hiệu trưởng tại Quận 3, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đề xuất của trường sẽ tương đương với tỷ lệ lớp 12 tốt nghiệp ra trường (để bảo đảm cơ sở vật chất trong dạy học). Ví dụ lớp 12 năm nay ra trường sẽ là 10 lớp, trường đề xuất chỉ tiêu được phê duyệt tuyển vào 10 là 10 lớp tương ứng. Nếu trường có bổ sung thêm phòng học, sẽ đề xuất tăng chỉ tiêu.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2021 - 2022 là 67.989 chỉ tiêu. Trong đó chỉ tiêu lớp 10 chương trình tích hợp là 980, chỉ tiêu lớp 10 chuyên là 1.680, chỉ tiêu lớp 10 thường là 65.329.
Thống kê, TP có khoảng 99.000 học sinh lớp 9 sẽ tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021, nhưng trong số đó có nhiều em đã có lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS như đăng kí theo học trường ngoài công lập, đi du học, hoặc vào trường trung cấp, trường nghề… nên không đăng kí dự thi vào lớp 10 công lập.

Với những học sinh không đậu vào lớp 10 công lập, TP vẫn còn hơn 30.000 chỗ học ở các trường ngoài công lập, trường trung cấp, trường nghề, trung tâm GDTX… để các em lựa chọn sau tốt nghiệp THCS.

Học sinh TPHCM dự thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Tuấn Anh

Cân nhắc kĩ càng khi lựa chọn nguyện vọng

Theo quy định của Sở GD&ĐT, tham gia kỳ thi, học sinh sẽ được đăng kí 3 nguyện vọng theo thứ tự 1, 2, 3.

Để chọn nguyện vọng đúng và trúng, cô Lưu Thị Hà Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Quận 3) chia sẻ: Học sinh chọn nguyện vọng phải phù hợp năng lực học tập của bản thân. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các trường THPT gần nơi cư trú để chắc chắn tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển. Bởi, học sinh đậu nguyện vọng nào phải học nguyện vọng đó, không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã trúng tuyển. Học sinh cần lắng nghe ý kiến tư vấn của giáo viên chủ nhiệm, vì thầy cô là người nắm rõ nhất về năng lực học tập của các em.

Học sinh không đặt cả 3 nguyện vọng vào cùng 1 trường (vì ở mỗi trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 sẽ cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 sẽ cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm). Do đó, nếu đăng kí 3 nguyện vọng cùng 1 trường, khi rớt nguyện vọng 1 đồng nghĩa sẽ rớt cả 2 nguyện vọng còn lại.

Ngoài ra, học sinh không được đặt nguyện vọng ngược. Dựa theo điểm chuẩn tuyển sinh hằng năm (thầy cô sẽ có thống kê cho học sinh tham khảo), các em không chọn trường có điểm chuẩn cao đặt ở nguyện vọng 2 trong khi trường có điểm chuẩn thấp hơn lại đặt ở nguyện vọng 1. Như vậy, khi rớt nguyện vọng 1 sẽ đồng nghĩa rớt luôn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) chia sẻ: Sau khi Sở GD&ĐT công bố chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, giáo viên sẽ thông tin tới phụ huynh cũng như học sinh lớp 9 và kèm theo đó có những bảng so sánh chỉ tiêu trong vòng 3 năm trở lại để tham khảo. Đây cũng là căn cứ để học sinh cân nhắc việc lựa chọn nguyện vọng.

Học sinh cần cân nhắc kĩ và dựa vào kết quả học tập cả năm học, nhất là bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ II của 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đưa ra những quyết định cuối cùng. Các em cũng nên lựa chọn trường gần nhà để tiện di chuyển, tìm hiểu kĩ những hoạt động giáo dục của các trường THPT dự kiến đăng kí.

Theo hướng dẫn của sở GD&ĐT, từ nay đến cuối tháng 4, học sinh sẽ hoàn tất hồ sơ đăng kí dự thi vào lớp 10. Sau khi học sinh hoàn tất việc đăng kí nguyện vọng, dự kiến ngày 5/5, sở GD&ĐT sẽ công bố số liệu đăng ký ban đầu. Nếu có nhu cầu, học sinh có thể điều chỉnh một lần đến ngày 10/5 trước khi bước vào kỳ tuyển sinh diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tphcm-cong-bo-chi-tieu-vao-lop-10-cong-lap-can-nhac-khi-chon-nguyen-vong-TuWUb3uMg.html