TPHCM có 26 công chức ngành tòa án xin nghỉ việc trong năm 2022

Năm 2022, ngành tòa án TPHCM đã có 26 trường hợp công chức xin nghỉ việc, trong đó đã giải quyết nghỉ 20 trường hợp. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu thư ký, có nhiều nơi 1 thư ký giúp việc cho 3-5 thẩm phán.

Sáng nay, ngày 7-12, HĐND TPHCM khóa X chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 để thảo luận, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM

Số vụ phạm tội giảm

Báo cáo trước kỳ họp, Viện trưởng VKSND TPHCM Đỗ Mạnh Bổng cho biết, trong 11 tháng của năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn TPHCM giảm về số vụ, nhưng tăng về số bị can so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, Cơ quan điều tra 2 cấp TPHCM khởi tố 7.597 vụ/6.864 bị can (giảm 182 vụ, tăng 635 bị can). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 100 vụ; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 143 vụ; tội phạm về ma túy cũng giảm 136 vụ…

Viện trưởng VKSND TPHCM Đỗ Mạnh Bổng báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Viện trưởng VKSND TPHCM Đỗ Mạnh Bổng báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, năm 2022, Viện Kiểm sát (VKS) 2 cấp đã kiểm sát việc giải quyết 13.297 nguồn tin về tội phạm. Trong đó, cơ quan điều tra ban hành 4.579 quyết định khởi tố vụ án, 2.371 quyết định tạm đình chỉ giải quyết, 3.386 quyết định không khởi tố vụ án...

Qua công tác này, VKS 2 cấp đã phát hiện thiếu sót và yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 7 vụ án, hủy bỏ 1 quyết định khởi tố vụ án do chưa đảm bảo căn cứ pháp luật; trực tiếp ra quyết định hủy bỏ 10 quyết định không khởi tố vụ án, 12 quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do không có căn cứ.

Trong kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKS 2 cấp đã kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự 4.800 trường hợp, trong đó đã xử lý hình sự 4.659 trường hợp. Kiểm sát điều tra 12.204 vụ/13.511 bị can. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan điều tra rà soát các vụ án tạm đình chỉ điều tra, kịp thời phục hồi điều tra 529 vụ.

VKS 2 cấp TPHCM đã thụ lý kiểm sát 1.414 vụ án hình chính (tăng 77 vụ); thụ lý kiểm sát 43.391 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác (tăng hơn 7.000 vụ).

Một thư ký giúp việc cho 5 thẩm phán

Trong khi đó, Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong cho biết, đối với ngành tòa án TPHCM, năm 2022, TAND 2 cấp đã thụ lý hơn 60.800 vụ việc, giải quyết hơn 47.200 vụ việc (đạt 77,6%). So với năm 2021, số vụ việc tòa án thụ lý tăng hơn 10.100 vụ việc.

Trong đó, TAND 2 cấp thụ lý gần 7.000 vụ án hình sự, với 13.856 bị cáo (giải quyết đạt 98,5%). Qua công tác xét xử, ngành tòa án đánh giá nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu, các tội phạm về ma túy, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, tòa án thụ lý hơn 52.400 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, tỷ lệ giải quyết đạt 75,6%. Tòa án cũng thụ lý hơn 1.300 vụ án hình chính, giải quyết đạt 46,7%. Số lượng án hình chính chưa giải quyết dứt điểm còn nhiều, tỷ lệ án hủy, sửa do chủ quan còn cao.

Nguyên nhân đó là các quy phạm pháp luật về đất đai và các chính sách liên quan có nhiều thay đổi theo từng thời kỳ. Trong cùng một dự án với các hồ sơ pháp lý giống nhau, nhưng người khởi kiện vụ án ra tòa không cùng một thời điểm, có sự khác nhau về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…

Đối với các dự án lớn, phức tạp như khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi, dự án khu công nghệ cao chỉnh trang đô thị, dự án Metro… chưa thể giải quyết do chờ kết luận thanh tra và các cơ quan chức năng.

TAND 2 cấp TPHCM hiện có 1.166 biên chế, còn thiếu 174 biên chế. Dù vậy, năm 2022, đã có 26 trường hợp công chức xin nghỉ việc (đã giải quyết nghỉ 20 trường hợp). Điều này dẫn đến tình trạng thiếu thư ký, có nhiều nơi 1 thư ký giúp việc cho 3-5 thẩm phán.

NGÔ BÌNH - MAI HOA - THU HƯỜNG - VĂN MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tphcm-co-26-cong-chuc-nganh-toa-an-xin-nghi-viec-trong-nam-2022-861933.html