TPHCM: Chống ngập trong vòng luẩn quẩn, khó quá thì nhờ máy bơm

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chống ngập bằng mỗi máy bơm thôi sẽ không giải quyết được hết vấn đề, nhưng trong thực tế, phương tiện này vẫn là thứ rất cần thiết và quan trọng trong việc chống ngập, nhất là tại những con đường có hệ thống cống bị hư hại, xuống cấp.

Đường Cây Trâm (quận Gò Vấp) ngập nặng trong một trận mưa. Ảnh: T.S

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 14 trên địa bàn TPHCM xuất hiện mưa lớn và kéo dài khiến hàng chục tuyến đường, nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Theo các chuyên gia, trận mưa lớn này kết hợp với triều cường đang đạt đỉnh nên ngập một số nơi là không tránh khỏi.

Tuy nhiên, điều người dân quan tâm nhất không phải là ngập xuất phát từ đâu, do mưa hay triều cường, điều họ quan tâm nhất là các cơ quan chức năng làm sao để đường khỏi ngập, nhà khỏi bị nước tràn vào gây đảo lộn cuộc sống và phương kế sinh nhai của người dân.

Đơn cử như tại đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa lớn trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong mùa mưa. Nhiều người dân cho biết, trước đây khi con đường chưa được làm mới hệ thống cống thì tình trạng ngập được hiểu là do hệ thống cống xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu thoát nước nhưng nay có hệ thống cống mới rồi mà ngập vẫn hoàn ngập khiến họ hết sức khó hiểu.

Để giải quyết tình trạng ngập nặng nơi đây, các cơ quan chức năng đành phải nghĩ đến phương án dùng máy bơm để “cưỡng bức” nước ra khỏi các khu dân cư. Tuy nhiên, việc chưa được bố trí kinh phí khiến phương án này vẫn chưa được thực hiện và người dân nơi đây ngày ngày cầu mong trời đừng mưa to mà khổ.

Máy bơm giữ vai trò cứu nguy cho các khu dân cư bị ngập. Ảnh: T.S
Không chỉ riêng đường Nguyễn Văn Quá mà trên đường Cây Trâm thuộc quận Gò Vấp, các cơ quan chức năng vẫn phải trông cậy vào máy bơm để giải quyết nạn ngập úng, còn hệ thống cống trên đường này và các con hẻm – vốn được phân cấp về cho quận quản lý, duy tu - thì lại mất tác dụng.

Đơn cử như trong trận mưa lớn vào ngày 13.10, không chỉ đường Cây Trâm mà nhiều tuyến hẻm khác trên đường này cũng ngập sâu, nước không rút được. Trước tình hình đó, phía Trung tâm chống ngập đã điều máy bơm lưu động xuống “giải vây” cho nhiều khu dân cư khỏi dòng nước ô nhiễm.

Không chỉ tại hai tuyến đường trên mà tại đường Gò Dầu (quận Tân Phú), tình trạng cống cứ xây mà ngập vẫn ngập đang tiếp diễn. Tại đây, cứ hễ mưa lớn là đường lại ngập sâu, hàng trăm phương tiện lại chết máy la liệt, nước đập vào nhà dân theo từng con sóng. Hệ thống cống hộp kích thước lớn mới được đầu tư cách đây chưa lâu phát huy tác dụng rất hạn chế.

Như vậy có thể thấy rằng, không phải nơi nào cũng có điều kiện thuận lợi để hệ thống cống phát huy tác dụng như người ta kỳ vọng. Trong nhiều thời gian và địa điểm khác nhau, máy bơm chống ngập vẫn là cứu cánh quan trọng.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-chong-ngap-trong-vong-luan-quan-kho-qua-thi-nho-may-bom-577176.ldo