TPHCM chính thức thông xe cầu Phước Lộc, Nhà Bè

Cầu Phước Lộc thông xe giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn. Đồng thời, khai thông và nâng cao năng lực vận tải của tuyến đường thủy, góp phần giảm tải áp lực cho giao thông đường bộ và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố.

Cầu Phước Lộc, Nhà Bè chính thức thông xe vào sáng 7/1

Cầu Phước Lộc, Nhà Bè chính thức thông xe vào sáng 7/1

Sáng 7/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phối hợp với UBND huyện Nhà Bè, Sở Giao thông Vận tải tổ chức Lễ thông xe cầu Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Đồng chí Lê Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.

Cầu Phước Lộc được đầu tư với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng tại xã Phước Kiển và Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Cầu được xây dựng với chiều dài 386m, bao gồm 13 nhịp bê tông cốt thép, mặt cắt ngang 10,5m, gồm 2 làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ. Chiều dài đường đầu cầu phía xã Phước Kiển dài 143m, phía xã Phước Lộc dài 180m. Dự án được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Sau 7 năm thi công, người dân hai xã Phước Lộc, Phước Kiển chính thức có cầu mới

Cầu Phước Lộc hiện hữu là cầu liên hợp dầm thép bản BTCT với tổng chiều dài 72m, mặt cầu rộng 2,9m, không có lề bộ hành và đã xuống cấp trầm trọng, gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông, đi lại của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nhà Bè.

Cầu Phước Lộc là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thành phố nhằm cải thiện tình trạng giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Nhà Bè nói riêng và khu vực phía Nam Thành phố nói chung. Đồng thời, công trình còn góp phần chỉnh trang đô thị, tạo tiền đề để thúc đẩy phát triên kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo thực hiện nghi thức thông xe vào sáng 7/1

Người dân lưu thông trên cầu Phước Lộc, Nhà Bè

“Cầu Phước Lộc mang ý nghĩa nhân văn như tên gọi, hy vọng sau khi thông xe sẽ mang đến "phước", "lộc" cho bà con trên địa bàn huyện Nhà Bè và tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… cho huyện Nhà Bè nói riêng và TPHCM nói chung”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình kỳ vọng.

Theo ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, việc thông xe cầu Phước Lộc là sự kiện quan trọng để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tạo nhiềm niềm tin, hy vọng trong năm mới 2021. "Việc đầu tư hệ thống giao thông, đặc biệt là hệ thống cầu có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nhà Bè và khu vực phía Nam Thành phố", ông Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Trước đó (12/10), cầu Phước Lộc, Nhà Bè chính thức được hợp long.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước Lộc, huyện Nhà Bè được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2287/QĐ-SGTVT ngày 19/12/2008. Dự án gồm 5 gói thầu xây lắp (cầu chính, cầu dẫn, đường dẫn, lan can - chiếu sáng, cây xanh).

Công trình chính thức khởi công vào tháng 6/2012 nhưng do vướng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công từ tháng 7/2013. Đến tháng 6/2020, sau khi tiếp nhận 100% mặt bằng, các đơn vị tập trung triển khai nhiều mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-chinh-thuc-thong-xe-cau-phuoc-loc-nha-be-68022.html