TPHCM cần hơn 23.000 tỉ đồng di dời 20.000 căn nhà ven kênh, rạch

Giai đoạn 2018-2020, TPHCM cần 25.748 tỉ đồng để đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị nhưng TPHCM chỉ cân đối được ngân sách khoảng 2.508 tỉ đồng, nguồn vốn cần phải huy động xã hội hóa khoảng 23.240 tỉ đồng.

TPHCM còn 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch cần phải tiếp tục di dời. Ảnh: M.Q

Ngày 1.2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị TPHCM.

Hiện trên địa bàn TPHCM còn khoảng hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch cần phải tiếp tục di dời trong thời gian tới nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập nước, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Theo GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Sử Ngọc Anh, nhu cầu đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị TP trong giai đoạn 2016 - 2020 là 25.748 tỉ đồng nhưng TPHCM chỉ cân đối được ngân sách khoảng 2.508 tỉ đồng. Như vậy, nguồn vốn cần phải huy động xã hội hóa khoảng 23.240 tỉ đồng.

Do đó, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, việc tăng cường thu hút đầu tư các nguồn lực trong và ngoài nước được xem là giải pháp hữu hiệu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững nền kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc cải tạo nhà trên kênh, rạch có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hiện nay, quyết tâm của Thành ủy TP là tìm mọi phương thức mới, cơ chế mới, kinh nghiệm quốc tế và bản thân nội tại của TP để giải quyết vấn đề đặc thù của TP, đó là nhà trên kênh, rạch để người dân có chỗ ở tốt hơn, có điều kiện việc làm tốt hơn, thoát nước được giữ vững, có thêm điều kiện phát triển giao thông, có thêm cơ sở đô thị phục vụ người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đối tác tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị sắp tới, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP phối hợp với sở, ngành TP chủ động để tính toán quy hoạch đô thị TP hợp lý.

Hiện nay, TP có 6 dự án kêu gọi đầu tư, ngoài hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai dự án thì 5 dự án còn lại kêu gọi các nhà đầu tư có tính chất chọn lựa cạnh tranh để triển khai thực hiện dự án và phấn đấu trong năm 2018 kêu gọi đầu tư vào 2 dự án.

Qua đó, phấn đấu đến năm 2020 di dời 20.000 hộ dân. UBND TP có chương trình tập huấn cho cán bộ làm công tác quy hoạch xung quanh kinh nghiệm Nhật Bản trong việc sắp xếp đô thị; trong đó không di dời người dân đi chỗ khác mà cải tạo đô thị ngay trên chính phần đất hiện hữu nhằm sử dụng đất hiệu quả hơn, giá trị đất tăng thêm, thêm hồ nước, thêm cây xanh… UBND TP xây dựng đề án để thực hiện chỉnh trang đô thị theo phương thức hợp tác công tư (PPP).

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-can-hon-23000-ti-dong-di-doi-20000-can-nha-ven-kenh-rach-589599.ldo