TPHCM cần công khai các khoản thu chi đầu năm học

Nhiều vấn đề bất cập còn tồn tại trong giáo dục tại TPHCM đã được nêu ra, trong đó có các vấn đề liên quan đến bạo hành trẻ, tuyển giáo viên đầu cấp, công tác quan tâm đến trẻ khuyết tật, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các khoản thu chi đầu năm học...

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị

Sáng 15.8, Ủy ban MTTQ VN, TPHCM phối hợp với ban giám đốc Sở GDĐT TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Công tác chuẩn bị năm học mới 2018 – 2019”. Tại đây, nhiều đại biểu tham dự đã chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong giáo dục TP trong thời gian qua. Các vấn đề đại biểu quan tâm chủ yếu, tình trạng bạo hành trẻ em, tuyển giáo viên đầu cấp, vấn đề thu chi đầu năm học, mối quan hệ giữa học sinh, giáo viên và xã hội…

Ông Trần Trung Phân – Hội Khuyến học phường 1, quận Tân Bình, Trưởng ban mặt trận khu phố 2 cho biết, về vấn đề bạo hành trong giáo dục, Sở GDĐT TP phải hết sức thẩn trọng và luôn luôn quan tâm không để xảy ra các vụ việc bạo hành trẻ như thời gian vừa qua khiến dư luận bực xúc. Theo đó, Sở GDĐT phải luôn nhắc nhở các văn bản mang tính chất chỉ đạo xuyên suốt của Bộ GDĐT, Chính phủ và TP về các vấn đề liên quan đến các lớp mầm non, nhất là ngoài công lập. Sở GDĐT TP không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như những năm vừa rồi.

“Hiện nay TP chưa có văn bản cụ thể để triển khai về các vấn đề thu các khoản đầu năm học, Sở GDĐT cần có chỉ đạo chặt chẽ hơn và không để xảy ra bất cứ một trường hợp nào lạm thu gây bức xúc cho phụ huynh, dư luận, gây ảnh hưởng đến giáo dục TP”, ông Phân nói.

Về vấn đề lạm thu, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, TPHCM cũng có ý kiến kiến nghị Sở GDĐT đặc biệt quan tâm. Theo đó, đừng để xảy ra việc lạm thu gây ảnh hưởng đến nhà trường, phụ huynh, và cần phát huy đúng vai trò của phụ huynh trong nhà trường. Ngoài ra, cần đảm bảo các khoản chi tiêu trường lớp để tất cả trẻ em đến tuổi đi học được đi học, Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với địa phương về vấn đề này.

Cũng theo bà Châu, về bạo hành trẻ, ngành giáo dục cần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong vấn đề giấy phép hoạt động ở quận, huyện, đừng để xảy ra tình trạng người này đứng tên giao cho người khác giảng dạy nhưng không đủ trình độ, bằng cấp…. Đặc biệt, về vấn đề giáo dục trẻ khuyết tật.

“Hiện nay, giáo dục các em khuyết tật chủ yếu chỉ dừng lại ở việc giữ và cho ăn, TP thiếu giáo viên chuyên biệt để dạy trẻ khuyết tật. Là một trong những nơi đi đầu trong giáo dục trẻ khuyết tật, TP cần làm tốt trong vấn đề này”, bà Châu nói.

Giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thu chi năm học mới

Trước những vấn còn tồn tại trong giáo dục, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, về vấn đề tuyển giáo viên mới: Khác với những năm trước đây, TP đã bỏ yêu cầu hộ khẩu trên địa bàn, thay vào đó, tất cả các giáo viên ở các tỉnh muốn công tác tại TPHCM cũng có thể thi tuyển và công tác thi tuyển tại TP luôn được phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ.

Đây là điều kiện để TP lựa chọn những giáo viên tốt nhất, có kinh nghiệm, kỹ năng tốt nhất. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác hội đồng, đề thi, yêu cầu đối với giáo viên đặt ra… phải đảm bảo công tác giảng dạy tốt nhất cho học sinh. Về khoản thu đầu năm, khi xây dựng các mức thu thì phải theo quy định của Trung ương, Nghị định 86 của Chính phủ…

“Sở GDĐT TP luôn phối hợp với Sở tài chính để nhắc nhở Sở tài chính về tình trạng lạm thu, đương nhiên ở đâu đó tại một số trường sẽ có một số người làm không đúng quy định thì Sở tăng cường giám sát, kiểm tra kịp thời nhắc nhở, khắc phục…”, ông Nam nói.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tphcm-can-cong-khai-cac-khoan-thu-chi-dau-nam-hoc-625243.ldo