TPHCM cấm đào đường trong dịp Tết Dương lịch 2021

Theo thông báo của Sở Giao thông- Vận tải TP HCM, trong 2 ngày 31/12/2020 và 1/1/2021, sẽ tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong dịp Tết Dương lịch 2021, toàn bộ công trình đào đường nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại TP HCM sẽ tạm ngưng để đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện cho người dân vui chơi giải trí.

TP HCM cấm đào đường trong dịp Tết Dương lịch 2021.

TP HCM cấm đào đường trong dịp Tết Dương lịch 2021.

Theo thông báo của Sở Giao thông- Vận tải TP HCM, trong 2 ngày 31/12/2020 và 1/1/2021, sẽ tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chủ đầu tư các công trình này phải có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công dọn vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường trước ngày 30/12. Với công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác thì được phép tồn tại nhưng phải thu gọn công trường, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công.

Dịp Tết Dương lịch 2021, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày (từ ngày 1/1/2021 đến ngày 3/1/2021). Trong đó có 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ hàng tuần (thứ 7 và chủ nhật).

Năm nay, dự kiến tại TP HCM sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa vào lúc 0 giờ ngày 1/1/2021. Ngoài 3 điểm thường xuyên tổ chức là bắn pháo hoa tầm cao tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2), 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại tòa nhà Landmark 81 (Bình Thạnh), Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), năm nay TP HCM xin bắn pháo hoa thêm một điểm tại Khu Công nghệ cao TP HCM để chào mừng thành lập Thành phố Thủ Đức./.

Hà Khánh/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-cam-dao-duong-trong-dip-tet-duong-lich-2021-826609.vov