TPHCM: Cách ly nhiều người do tiếp xúc gần với chuyên gia Hàn Quốc mắc Covid-19

Chính quyền địa phương tại Quận 2, 5, 6 đã lên phương án cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với chuyên gia người Hàn Quốc mắc Covid-19.

Theo thông tin, lúc 12h30 ngày 26/10, Trung tâm Y tế Quận 6 nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) về trường hợp ông Hong Jun K., chuyên gia người Hàn Quốc có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 25/10 khi trở về Nhật Bản. Ông Hong Jun K. trước đó lưu trú tại một khách sạn ở Quận 1.

HCDC cho biết, ông K. có tiếp xúc gần với trường hợp tại Quận 6. Đó là chị Lữ Xuân D. (SN 1994), ngụ đường Chu Văn An, Phường 1, Quận 6, là nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Majestic. Trường hợp này đã được Trung tâm Y tế Quận 1 điều tra, lấy mẫu tại nhà hàng. Sau đó chuyển về khu cách ly tập trung của Quận 6 theo quy định.

Đối với 2 người nhà tiếp xúc với chị D. đang được cách ly tại nhà.

Báo cáo nhanh của UBND Quận 6

Báo cáo nhanh của UBND Quận 6

Ngoài ra, chị Trần Thị T. (ngụ Quận 5), đang được cách ly tập trung do tiếp xúc với chuyên gia người Hàn Quốc, sau đó gặp gỡ 2 gia đình tại Phường 9 và Phường 5 (Quận 6).

Đối với các thành viên trong 2 gia đình này được cách ly tại nhà sau đó. Đến chiều 27/10, kết quả xét nghiệm của chị T. âm tính với Covid-19 nên chính quyền địa phương đã giải tỏa cách ly tại nhà đối với các gia đình này.

Còn tại Quận 2, các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp cách ly tập trung đối với nhiều người làm cùng công ty, thông dịch viên có tiếp xúc với một ca nghi mắc Covid-19. Đồng thời cách ly tại nhà đối với 3 trường hợp khác là F2 của ca nghi nhiễm.

Gia Nguyễn (t/h)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-cach-ly-nhieu-nguoi-do-tiep-xuc-gan-voi-chuyen-gia-han-quoc-mac-covid-19-59608.html