TPHCM: Bắt giam người cha đánh con 4 tháng tuổi gãy chân

Châu Minh Tiến (SN 1996, ngụ khu phố Lân Ngoài, phường Long Phước, quận 9) bị bắt giam để điều tra hành vi đánh con ruột 4 tháng tuổi gây thương tích nặng.

Chiều 11-2, Đại tá Trang Viết Thanh – Trưởng Công an quận 9, TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can, và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Tiến (SN 1996, ngụ khu phố Lân Ngoài, phường Long Phước, quận 9) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh con ruột mới 4 tháng tuổi gây thương tích nặng.

Đại tá Trang Viết Thanh – Trưởng CAQ9 trao đổi với báo chí về vụ việc người cha bạo hành con

Đại tá Trang Viết Thanh – Trưởng CAQ9 trao đổi với báo chí về vụ việc người cha bạo hành con

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an quận 9, khoảng 20 giờ 30 ngày 3-2, bà Lê Thị Dề (SN 1960, ngụ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) mang cháu Châu Minh K. (sinh tháng 10-2019, là con ruột của Tiến và chị Nguyễn Hồng Tím (SN 2000, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) qua cho Tiến giữ.

Do những bức xúc, mâu thuẫn với vợ trước đó, nên khi thấy cháu K. khóc, Tiến dỗ không được nên nổi cáu dùng tay tát vào mặt và mông cháu.

Không dừng lại ở đó, khi cháu bé nằm trên võng thì Tiến đưa mạnh làm cháu K. rơi xuống đất dẫn đến bị chấn thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Tiến đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu với lý do “bị tai nạn”. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu K. bị đa chấn thương, gãy xương đùi trái.

Mặc dù lời khai của người cha là do tai nạn nhưng với kinh nghiệm của mình thì các bác sĩ cấp cứu nghi ngờ đây là vụ bạo hành trẻ em nên đã báo tin cho gia đình biết chuyện.

Cháu bé mới tròn 4 tháng tuổi đã bị cha ruột bạo hành đến gãy chân, đa chấn thương

Sau đó ông nội cháu khôi đã đến Công an phường Long Phước trình báo sự việc. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghi án đối tượng bạo hành trẻ em, đặc biệt là nghi can lại chính là người cha của đứa bé nên công an phường đã báo tin cho lãnh đạo Công an quận 9 nhằm chỉ đạo lực lượng công an phối hợp điều tra làm rõ.

Đội điều tra tổng hợp Công an quận vào cuộc điều tra, tiến hành xác minh, lấy lời khai những người có liên quan và tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ “tai nạn” theo lời kể của người cha đứa bé.

Trong quá trình được mời lên làm việc tại Công an quận 9, điều tra viên mất nhiều giờ đấu tranh thì Châu Minh Tiến mới chịu khai nhận đã có những hành động gây thương tích cho cháu Khôi.

Vào ngày 7-2, Cơ quan CSĐT đã tiến hành trưng cầu giám định thương tích cho cháu bé, kết quả sơ bộ của Trung tâm giám định Pháp y TPHCM xác định tỉ lệ thương tật của cháu Khôi là 37%.

Với kết quả điều tra, xác minh và thương tích cho cháu bé như trên, vào ngày 8-2, Công an quận 9 đã phối hợp với TAND quận, Viện kiểm sát nhân dân quận tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra. Kết quả nhận thấy hành vi của Tiến làm cho cháu Khôi bị chấn thương là có cơ sở.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 xác định hành vi của Châu Minh Tiến có dấu hiệu của hành vi “cố ý gây thương tích cho người dưới 16 tuổi”, được quy định tại điểm c, khoản 3 của Điều 134 Bộ luật hình sự nên các cơ quan trên đã thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Tiến vào ngày 11-2.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-bat-giam-nguoi-cha-danh-con-4-thang-tuoi-gay-chan_87342.html