TP. Vũng Tàu nâng cao quản lý trật tự đô thị - Kỳ 1: Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Ghi nhận tại một số tuyến đường trong TP. Vũng Tàu trong thời gian gần đây cho thấy, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tái diễn, mặc dù trước đó thành phố có nhiều giải pháp để ngăn chặn. Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi bộ.

Một điểm bán hàng thời trang bày bán hết diện tích trên vỉa hè trước địa chỉ 225, Bacu, phường 4, TP. Vũng Tàu.

Một điểm bán hàng thời trang bày bán hết diện tích trên vỉa hè trước địa chỉ 225, Bacu, phường 4, TP. Vũng Tàu.

NHIỀU NƠI BỊ LẤN CHIẾM

Thực hiện các công văn, chỉ thị, kế hoạch về nhiệm vụ xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch “xanh, sạch, đẹp”; lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.Vũng Tàu, từ tháng 9/2016, Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu và các phường, xã trên địa bàn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, nút giao thông để tránh ùn tắc; ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông để bảo đảm mỹ quan đô thị... Thời gian đầu triển khai, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số tuyến đường của TP. Vũng Tàu tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đang tái diễn.

Sáng Chủ nhật ngày 5/1, phóng viên Báo BR-VT đã theo chân lực lượng chức năng của phường Thắng Tam ra quân lập lại trật tự đô thị. Trên các tuyến đường tập trung đông khách du lịch, nhà nghỉ, khách sạn như Thùy Vân, Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Dã Tượng… hầu hết các hộ kinh doanh, buôn bán và cả người bán hàng rong đều lấn chiếm lòng đường để kê bàn ghế, tủ bán hàng. Quán Anh Hai (131 Thùy Vân) bán hủ tíu, bánh canh ngang nhiên bày cả tủ, bếp, bình ga và vài bộ bàn ghế nhỏ chiếm trọn vỉa hè khu vực này. Khi bị lực lượng chức năng thu giữ tủ, bàn, chủ quán không hợp tác, không cung cấp thông tin cá nhân.

Trực tiếp tham gia chỉ đạo trong buổi ra quân lập lại trật tự đô thị, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho biết, Vũng Tàu đang chuẩn bị đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán, lợi dụng lượng khách du lịch đổ về đông, các đối tượng bán hàng rong tăng cường hoạt động, nhiều hàng quán cũng tái chiếm lòng, lề đường để kinh doanh. Mặc dù phường thường xuyên tổ chức ra quân nhắc nhở và xử lý vi phạm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhưng các hộ kinh doanh buôn bán vẫn không tự giác chấp hành; một số nơi lập biên bản vi phạm hành chính xong đâu lại vào đó.

Trước đó, chiều ngày 3/1, có mặt trên tuyến đường Lê Lợi, rất nhiều các cửa hàng bán đồ gỗ, nội thất… bày bán tràn lan các mặt hàng, chiếm dụng khoảng 2/3 thậm chí có nơi bày với 100% diện tích vỉa hè. Những tuyến đường Bacu, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… cũng bị các cửa hàng buôn bán để xe ra ngoài vạch trắng, lấn chiếm cả khu vực dành cho người đi bộ. Trên đường 2/9, đoạn từ vòng xoay dầu khí đến khu vực Bàu Trũng, nhiều người trải bạt trên vỉa hè để bán các loại hoa quả, quần áo, tôm cá… Bên cạnh đó, những chiếc xe tự chế chở các loại rau, củ, quả thường xuyên buôn bán dưới lòng đường tại khu vực này.

Một quán ăn bày bàn ghế và để xe chiếm hết vỉa hè đường Lê Lợi (phường Thắng Nhì).

DỪNG, ĐỖ XE SAI QUY ĐỊNH

Nếu như ban ngày, vỉa hè bị các hộ kinh doanh buôn bán chiếm dụng thì ban đêm vỉa hè thành quán cà phê, quán nhậu. Tối 4/1, chúng tôi tiếp tục khảo sát trên tuyến đường Bacu, các quán chè Hiệp, điểm bán hột vịt lộn, các cửa hàng thời trang… gần như đều lấn chiếm vỉa hè để xe máy ngoài vạch trắng và bán hàng, phục vụ ăn uống trên vỉa hè. Tại số 225 Bacu (phường 4), đủ thứ quần áo, giày dép được bày bán la liệt trên vỉa hè vào mỗi buổi tối. Khách ghé xem và mua sắm rất nhộn nhịp. Toàn bộ xe máy của khách để hết cả lối dành cho người đi bộ. Nhiều khách không có chỗ để xe, tràn xuống lòng đường, người đậu xe ngược, người đậu xuôi tạo nên một khung cảnh lộn xộn, mất an ninh trật tự và an toàn giao thông ngay tuyến đường trung tâm thành phố.

Các tuyến đường Trần Phú, Lê Lợi, Nguyễn An Ninh (phường Thắng Nhì) vẫn là những khung cảnh lộn xộn vì đậu, đỗ xe hết cả lối dành cho người đi bộ. Các hộ kinh doanh buôn bán bày lò nướng, để bàn ăn… trên vỉa hè phục vụ khách. Quán Ốc Bao La (40 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam) kê 6 bộ bàn ghế, lấn chiếm toàn bộ vỉa hè trước quán để phục vụ khách nhậu đêm.

TP.Vũng Tàu không phải là thành phố có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tuy nhiên, trong các dịp lễ, Tết, với hàng chục ngàn chiếc xe ô tô của du khách đổ về, áp lực tìm chỗ đỗ xe phù hợp là không nhỏ. Mặc dù thành phố đã quy hoạch 17 bãi đỗ xe nhưng trên thực tế, theo ghi nhận của chúng tôi, trong số các bãi giữ xe tạm đã được bố trí, có nhiều bãi giữ xe chỉ mới sử dụng từ 30-70% công suất.

Trong năm 2019, TP. Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt 513 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, số tiền xử phạt hơn 508 triệu đồng, trong đó 409 trường hợp đã chấp hành nộp phạt với số tiền hơn 335 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80%.

Ngoài việc lưu lượng xe đông, trên các tuyến đường của TP.Vũng Tàu còn phổ biến tình trạng đỗ xe sai quy định. Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng phòng Quản lý đô thị thừa nhận, hiện nay vẫn còn tình trạng sử dụng lòng đường trái phép, đỗ xe không đúng quy định; có nhiều trường hợp đỗ xe ô tô trên vỉa hè. Một số hộ còn tự ý xây dựng bục, bệ, ram dốc, đặt ghế đá, trồng rau, đặt biển hiệu quảng cáo. Nguy hiểm và nghiêm trọng nhất là việc lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán, họp chợ. Hiện nay, phía trước tất cả các chợ hiện hữu đều bị lấn chiếm buôn bán mất trật tự, ngoài ra còn có khoảng 7 điểm họp chợ tự phát gây mất trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường như: Khu vực Xóm Lưới, đường Lê Lai, đường Cô Giang, Trương Công Định, hẻm số 1 Trần Bình Trọng, đường Lưu Chí Hiếu, đường Đô Lương. “Hàng năm Phòng Quản lý đô thị cấp phép tạm sử dụng vỉa hè cho khoảng 380 trường hợp, trong đó đa phần là để xe máy kinh doanh và một phần là tập kết tạm vật liệu để xây dựng công trình. Tuy nhiên hầu hết các tổ chức, cá nhân sử dụng vỉa hè không đúng giấy phép cấp; sử dụng diện tích lớn hơn so với giấy phép nhưng việc xử lý vi phạm chưa nghiêm nên dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường”, ông Thụy nhận định.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202001/tp-vung-tau-nang-cao-quan-ly-trat-tu-do-thi-ky-1-tai-dien-tinh-trang-lan-chiem-long-duong-via-he-888808/