TP. Vũng Tàu: Kiên quyết xử lý nạn xả thải trộm trên sông Dinh

Vùa qua, UBND TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng tiến hành chỉ đạo các cơ quan ban ngành trực thuộc thành phố vào cuộc xử lý đối với hành vi xả thải 'trộm' trên sông Dinh, ngay sau khi nhận được nguồn tin do người dân, báo chí cung cấp.

Thời gian gần đây, tòa soạn PhapluatNet có nhận được rất nhiều thông tin do độc giả tại TP.Vũng Tàu cung cấp, phản ánh về tình trạng một số đơn vị tư nhân sử dụng xe bồn “ngụy trang” xe tải thùng kín tiến hành xả thải “trộm” ra sông Dinh (tại khu đô thị Sông Cây Khế, phường 12, TP. Vũng Tàu) khiến dư luận người dân "bất an” về nguy cơ ô nhiễm môi trường nơi dân cư, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ nguồn tin do độc giả cung cấp, sau nhiều ngày mai phục để tìm hiểu về sự việc, sáng ngày 2/11, PV PhapluatNet đã ghi nhận được một số hình ảnh về chiếc xe tải mang BKS 72C.133.XX (chiếc xe được thiết kế ngụy trang giống các xe tải thùng kín) đang tiến hành cắm ống xả thải trực tiếp vào hệ thống cống của khu dân cư.

Chiếc xe tải "ngụy trang" thùng kín đang xả thải "trộm"ra sông Dinh tại Khu đô thị Sông Cây Khế, phường 12, TP. Vũng Tàu.

Theo quan sát, ghi nhận của PV chỉ trong vòng chưa đến 20 phút chiếc xe trên đã kịp xả toàn bộ nước thải (bốc mùi hôi thối) vào sông Dinh thông qua cống thoát nước của khu đô thị. Ngay sau khi ghi nhận sự việc, PV đã liên hệ với UBND phường 12, UBND TP. Vũng Tàu để có biện pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn đối với hành vi xả thải “trộm" của chiếc xe tải nêu trên.

Qua rà soát, kiểm tra UBND phường 12 TP. Vũng Tàu, đã tiến hành ra Quyết định xử phạt số 594/QĐ – XPVPHC – MT, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với ông Nguyễn Văn Đậm (địa chỉ tại 1696A,đường 30 -4 , phường 12, TP. Vũng Tàu) do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thải chất thải vệ sinh hầm cầu, các nguồn gây dịch bệnh vào môi trường tại khu đất dự án nhà ở của Công ty Tân Thành.

Tổng mức tiền phạt 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), kèm theo đó là yêu cầu người vi phạm phải khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu.

Trước cách làm việc nhanh chóng, kịp thời của các cơ quan ban ngành tại TP. Vũng Tàu, dư luận người dân sinh sống tại phường 12 đang cảm thấy rất phấn khởi, tin tưởng nhiều hơn vào những người lãnh đạo chính quyền địa phương. Thiết nghĩ UBND TP. Vũng Tàu cần duy trì, phát huy hơn nữa phong trào làm việc một cách tích cực vì nhân dân, vì có như vậy sẽ càng khiến cho người dân càng có lòng tin, thượng tôn pháp luật.

Thanh Sơn

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tp-vung-tau-kien-quyet-xu-ly-nan-xa-thai-trom-tren-song-dinh