TP Vũng Tàu: Khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công trình đường Thống Nhất (nối dài) có chiều dài khoảng 1.825,47m. Đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ngày 19/1, UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Lễ khởi công công trình đường Thống Nhất (nối dài). Đến dự và phát lệnh khởi công có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo TP Vũng Tàu.

Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết: Đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục giao thông “xuyên tâm” kết nối từ phường 1 đến phường 12 và khu Trung tâm Hành chính; tạo thuận lợi cho du khách đến Vũng Tàu vui chơi, du lịch, tạo điều kiện phát triển đô thị hai bên tuyến, góp phần xây dựng TP. Vũng Tàu ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

“Dự án còn góp phần từng bước hoàn thiện các trục đường chính theo quy hoạch; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, thu hút đầu tư du lịch cũng như nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, của các cơ quan hành chính, trường học, khu dân cư đã và đang được đầu tư trong khu vực”, đồng chí Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh.

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1.825,47m, gồm 2 đoạn: Tuyến chính có điểm đầu tuyến giao với đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối tuyến giao với đường Lê Hồng Phong, tổng chiều dài khoảng 1.492,67m. Tuyến nhánh có điểm đầu là đảo tròn (Km0+834.92m), điểm cuối tuyến giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với tổng chiều dài khoảng 332,80m. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 882 tỷ đồng bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thời gian dự kiến triển khai dự án là 24 tháng, đến năm 2023 sẽ đưa vào sử dụng. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của TP Vũng Tàu trong việc triển khai dự án. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng sự ủng hộ của các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng./.

Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/tp-vung-tau-khoi-cong-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xiii-3816