TP.Vũng Tàu: Khánh thành công trình 'Đường tranh bích họa'

Sáng 28/12, Hội LHPN TP. Vũng Tàu đã tổ chức lễ khánh thành công trình 'Đường tranh bích họa'. Đây là công trình chào mừng 30 năm thành lập TP. Vũng Tàu, chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; đại diện Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cùng các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (bìa phải) và ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức gắn biển khánh thành công trình “Đường tranh bích họa”.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (bìa phải) và ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức gắn biển khánh thành công trình “Đường tranh bích họa”.

Công trình “Đường tranh bích họa” với 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 1/2021 vẽ tranh tại hẻm số 6, Trần Phú, phường 1 trên diện tích 200m2; giai đoạn 2 từ tháng 5/2021 vẽ tranh tại bờ tường khu tập thể Vietsovpetro, đường Nguyễn Thái Học, phường 7 với chiều dài 300m. Công trình có mức đầu tư 560 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động của UBND TP. Vũng Tàu và Hội LHPN thành phố.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cùng các đại biểu tham quan đường tranh.

Đường tranh vẽ những cảnh đẹp nổi tiếng, là hình ảnh thu nhỏ của TP. Vũng Tàu với di tích lịch sử Bạch Dinh, ngọn Hải Đăng, Bãi Trước, Bãi Sau, Hòn Bà. Đường tranh còn mang đậm thông điệp về tình hữu nghị Việt-Nga với những biểu tượng của nước như Quảng trường Đỏ, búp bê Nga, hình ảnh về tượng đài dầu khí, dàn khoan cùng nhiều bức vẽ sinh động phục vụ cho giới trẻ, du khách chụp hình lưu niệm.

Hình ảnh Ngọn Hải Đăng được tái hiện tại “Đường tranh bích họa”.

“Đường tranh bích họa” góp phần tô điểm, mang lại không gian tươi sáng, đẹp cho cho thành phố biển, tạo điểm nhấn thú vị thu hút khách du lịch đến TP. Vũng Tàu.

“Đường tranh bích họa” mang lại không gian tươi sáng, đẹp cho cho thành phố biển.

Đồng thời, còn thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa người dân Vũng Tàu và người dân Nga đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202112/tpvung-tau-khanh-thanh-cong-trinh-duong-tranh-bich-hoa-941389/