TP Vũng Tàu: Chấm dứt hoạt động Hội Nông dân thành phố và 16 phường

Nhằm đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đối với những tổ chức hoạt động phù hợp, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định phê duyệt đề án chấm dứt hoạt động Hội Nông dân thành phố Vũng Tàu và 16 phường trên địa bàn.

Ngày 4-7, tại hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vũng Tàu, Đảng bộ TP Vũng Tàu đã triển khai kế hoạch triển khai đề án thí điểm chấm dứt tổ chức hoạt động Hội Nông dân thành phố và 16 phường trên địa bàn.

Theo đó, nhằm đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đối với những tổ chức hoạt động phù hợp, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định phê duyệt đề án chấm dứt hoạt động Hội Nông dân thành phố Vũng Tàu và 16 phường trên địa bàn.

Theo kế hoạch, chấm dứt hoạt động của chi hội, tổ hội nông dân, hội nông dân phường trước ngày 31-8-2018 và hướng dẫn hội viên nông dân tham gia sinh hoạt vào các tổ chức chính trị - xã hội khác trong địa bàn.

Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức sau khi quyết định chấm dứt tổ chức hoạt động Hội Nông dân, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu sẽ có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và có chính sách đối với những cán bộ dôi dư, không đủ điều kiện.

NÔNG NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tp-vung-tau-cham-dut-hoat-dong-hoi-nong-dan-thanh-pho-va-16-phuong-530734.html