TP. Vĩnh Yên: Cưỡng chế 5 trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại xã Định Trung

5 trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại thôn Tấm (xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) gồm các hộ: Bà Dương Thị Nhiên, ông Lê Đức Hải, bà Nguyễn Thị Sáu, ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh.

Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Buổi cưỡng chế diễn ra vào sáng 25/3 do UBND xã Định Trung tổ chức dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Bình – Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; ông Lương Văn Long, Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên; ông Trần Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên; ông Sái Văn Nghị - Chủ tịch UBND xã Định Trung cùng sự tham gia của lãnh đạo Phòng TN&MT; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng của thành phố và xã Định Trung.

Đúng 7h30, lực lượng tham gia cưỡng chế bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. UBND xã Định Trung đã thông qua các Quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên ký cùng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm, buộc phá dỡ các công trình vi phạm tại thửa đất số 58 và số 64, tờ bản đồ số 09 thuộc thôn Tấm, xã Định Trung.

Ông Sái Văn Nghị - Chủ tịch UBND xã Định Trung đọc các quyết định cưỡng chế.

Tại thời điểm cưỡng chế, có 4/5 hộ dân đã nhận thức được hành vi, vi phạm của mình và tự di dời tài sản, tháo dỡ một phần công trình vi phạm.

Riêng hộ bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh không chấp hành tháo dỡ công trình, buộc lực lượng cưỡng chế phải triển khai theo phương án đã định.

Đối với 4 hộ chấp hành, UBND TP. Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo lực lượng cưỡng chế phát dỡ các công trình vi phạm còn lại, trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Với sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, lực lượng, công tác phối hợp chặt chẽ cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia... việc tổ chức cưỡng chế được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các lực lượng tham gia tiến hành nhanh, gọn, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia cưỡng chế.

4/5 hộ vi phạm đã tự nguyện tháo dỡ công trình và di rời tài sản trước khi cưỡng chế.

Được biết, diện tích đất các hộ lấn chiếm, xây nhà ở, tường bao và các công trình vi phạm khác là đất do UBND xã Định Trung quản lý. Trước đó, diện tích đất này được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Công ty Nhân Nghĩa thực hiện dự án nhưng đã bị thu hồi và bàn giao lại cho UBND xã Định Trung.

Sau khi phát hiện các hộ dân lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, UBND xã Định Trung đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản xử lý vi phạm..., nhưng các hộ vẫn cố tình vi phạm, buộc UBND TP. Vĩnh Yên phải ban hành quyết định cưỡng chế.

Ngày 23/3, UBND xã Định Trung triển khai kế hoạch, phương án tổ chức cưỡng chế cùng các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, di rời tài sản.

Trong ngày 24/3, có 4 hộ gia đình tự động phá dỡ tường rào, tháo dỡ một phần mái tôn lợp, di dời một phần tài sản trong nhà...

Theo lãnh đạo TP. Vĩnh Yên, công tác xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2021. Thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, phường thực hiện xử lý nghiêm các trường trường vi phạm luật đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Quan điểm chỉ đạo của thành phố trong xử lý vi phạm luật đất đai là quyết liệt, đúng pháp luật. Đặc biệt là những vi phạm mới phát sinh và thực hiện xử lý vi phạm về đất đai không có vùng cấm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tp-vinh-yen-cuong-che-5-truong-hop-vi-pham-luat-dat-dai-tai-xa-dinh-trung-frwktEQMg.html