TP Vinh, Nghệ An: Xe tải trọng lớn vô tư vào đường cấm

Để từng bước lập lại trật tự đô thị, đảm bảo ATGT, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản nhằm hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông vào khu vực nội thị TP Vinh. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng xe quá tải vẫn nghênh ngang vào đường cấm khiến nguy cơ mất ATGT, ô nhiễm môi trường… đang đe dọa cuộc sống của người dân.

Được biết, ngày 6/12/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 70/2016/ QĐ-UBND về quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh.

Cụ thể, tại 1, điều 3, chương II của Quyết định 70/2016/QĐ-UBND nêu rõ: “Cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) từ 1,8 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe công vụ; xe buýt; xe hợp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) hoạt động từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên các tuyến đường được quy định tại phụ lục số 01 kèm theo”.

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An cũng giao trực trách nhiệm cho ngành Thanh tra giao thông kiểm tra, CSGT kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, trên nhiều tuyến đường của TP Vinh vẫn liên tục xuất hiện các loại xe tải trọng lớn rồng rắn nối đuôi nhau lưu thông trên các tuyến đường nội thị khiến người dân bức xúc.

Điều đáng nói là không chỉ các ngày cuối tuần mà ngay cả những giờ hành chính, xe tải trọng lớn vẫn qua mặt các lực lượng chức năng trên địa bàn để vận chuyển cát, sỏi, vật liệu xây dựng… trên các giao lộ.

Hàng loạt xe tải trọng lớn chở đầy cát vô tư lưu thông trên các tuyến đường nội thị TP Vinh trong những ngày gần đây.

Cụ thể, trong các ngày đầu tháng 11 này, trên những trục đường như Dũng Quyết, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Gia Thiều, Phong Định Cảng, Tôn Thất Tùng… xe tải trọng lớn chở cát, vật liệu xây dựng vẫn nghênh ngang trên phố giữa “thanh thiên bạch nhật”.

Đặc biệt, vào thời điểm tan tầm, lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua lại trên các tuyến đường nói trên rất lớn nhưng xe chở cát vẫn nghênh ngang qua lại. Ngay vào đầu giờ chiều ngày 6/11, chúng tôi bắt gặp rất nhiều xe tải trên 4 tấn gắn lô gô Bình Nhi, Công ty 572…chở đầy cát lưu thông từ hướng đê sông Lam đi từ đường Dũng Quyết vào nội thành TP Vinh với mật độ dày đặc.

Đối chiếu với Quyết định 70/2016/QĐ-UBND thì những tuyến đường nói trên nằm trong danh mục mà xe tải trọng lớn không được phép lưu thông.

Xe tải trọng lớn vô tư đi vào đường cấm.

“Tình trạng xe chở cát rơi vãi trên các trục đường trong suốt những ngày qua khiến chúng tôi khi tham gia giao thông trên các tuyến đường như Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Gia Thiều, Tôn Thất Tùng gặp nhiều nguy hiểm. Tại đường Nguyễn Duy Trinh (phường Hưng Dũng) trước kia bị xuống cấp do xe quá tải liên tục cày nát nay trải thảm nhựa vào cuối tháng 9 vừa qua thì nay không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn để xe tải trọng lớn lưu thông. Chưa kể, nhiều xe tải trọng lớn chạy thục mạng suốt ngày khiến cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi bị đảo lộn” – Một người dân trên địa bàn phường Hưng Dũng (TP Vinh) cho biết.

Khi trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Sỹ Thắng – Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An thì chúng tôi nhận được câu trả lời nguyên nhân do lực lượng mỏng nên công tác kiểm soát chưa triệt để. “Nhiều lúc đoàn đi kiểm tra nhưng các xe tải trọng lớn có “chim lợn” nên né tránh. Nhiều xe cố thủ ngay bến cát khi lực lượng chức năng xuất hiện” – ông Nguyễn Sỹ Thắng cho biết.

Tuy nhiên, qua theo dõi của phóng viên thì vào những giờ cao điểm như buổi trưa, chiều tối, hàng loạt xe tải trọng lớn vẫn rồng rắn lưu thông trên các tuyến đường nói trên. Dư luận cho rằng, phải chăng lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa làm tròn trách nhiệm của mình khi để xe tải trọng lớn vẫn vô tư đi vào đường cấm?

Ngọc Thái

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/tp-vinh-nghe-an-xe-tai-trong-lon-vo-tu-vao-duong-cam-119608.html