TP Uông Bí: Hiệu quả từ dân vận khéo

Năm 2019, TP Uông Bí có 130 mô hình 'Dân vận khéo' được công nhận, trong đó có 2 mô hình tiêu biểu cấp tỉnh, 11 mô hình tiêu biểu cấp thành phố. Những hoạt động dân vận có sự tham gia của đông đảo nhân dân, khiến các phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, hiệu quả.

Lực lượng vũ trang TP Uông Bí trồng hoa giấy tạo cảnh quan môi trường.

Lực lượng vũ trang TP Uông Bí trồng hoa giấy tạo cảnh quan môi trường.

Từ đặc thù thành phố than - điện với “đặc sản” khói, bụi, Uông Bí hôm nay là thành phố du lịch, dịch vụ với không gian xanh, sạch, an toàn. Sự đổi thay này của Uông Bí có đóng góp của toàn dân trên địa bàn, trong đó phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, năm 2019 đã ghi nhận sự tham gia của gần 20.000 lượt người. Khối lượng công việc mà người dân làm sạch môi trường rất lớn: Quét dọn, trồng cây gần 100km đường các loại; bốc xúc hàng trăm tấn rác, đất, đá, phế thải; khơi thông hàng chục km kênh mương, cống rãnh; trồng 20.000 cây hoa, 10.000 cây xanh môi trường, vẽ 70 bức tranh tường với diện tích gần 2.300m2, 150 tủ điện, 200 cột điện...

“Ngày chủ nhật xanh” hiện không chỉ là phong trào thi đua, mà trở thành thói quen, nền nếp ở mỗi thôn, khu dân cư. Ông Nguyễn Thế Thành (khu 7, phường Quang Trung) nói: "Không dễ để tạo được một phong trào sâu rộng như thế này, bởi ai cũng bận công việc, ai cũng vẫn có tâm lý ngại khó, ngại khổ... Nên tất cả phải từ công tác vận động tốt, chính quyền nói, thì người dân mới nghe, rồi chung tay, chung sức mà làm".

Người dân xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí) tham gia "Ngày chủ nhật xanh", khơi thông mương dẫn nước vào đồng ruộng.

Bên cạnh phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, TP Uông Bí đang phát triển mạnh phong trào chống rác thải nhựa, phân loại rác từ nguồn. Đây là việc không dễ, bởi đòi hỏi thay đổi thói quen tồn tại từ lâu của người dân, cần nguồn kinh phí để trang sắm thùng rác đạt chuẩn. Từ công tác dân vận, nhiều khu dân cư nhập cuộc hiệu quả, có cách làm sáng tạo, đồng bộ, đã huy động được nhiều nguồn lực. Tiêu biểu: Phường Quang Trung xã hội hóa gần 400 thùng rác; phường Thanh Sơn huy động được 300 thùng rác, là địa phương khởi phát phong trào phân loại rác từ nguồn của TP Uông Bí và tỉnh; phường Yên Thanh, phường Nam Khê xây dựng, nhân rộng mô hình tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh...

Một nhiệm vụ khác của thành phố được đánh giá thành công nhờ công tác dân vận, là thực hiện các tuyến đường giao thông theo Nghị quyết số 287/NQ-HĐND của HĐND TP Uông Bí về việc hỗ trợ vật liệu đầu tư xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng tại các địa phương giai đoạn 2017-2020. Khác với nhiều chương trình làm đường trước đây, người dân được đền bù khi bị ảnh hưởng về đất đai, vật kiến trúc, thì với Nghị quyết 287, người dân không những không được đền bù, mà còn đóng góp thêm ngày công và một phần kinh phí xây dựng. Những tưởng với những cái khó ấy, Nghị quyết 287 sẽ khó đi vào cuộc sống. Nhưng nhờ công tác dân vận, Nghị quyết lại nhận được sự thống nhất, ủng hộ cao của người dân. Đến nay, thành phố đã triển khai được gần 100 tuyến đường theo Nghị quyết 287 với kinh phí trên 70 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 12 tỷ đồng, chủ yếu là đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động...

Tuyến đường nội đồng khu 11, phường Quang Trung được xây dựng có sự đóng góp của người dân.

Từ công tác dân vận khéo, thành phố là điểm sáng của tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, hòa giải... Năm 2019, thành phố giảm 154 lượt người/ 35 vụ việc khiếu nại, giảm 12 đoàn khiếu kiện đông người/9 vụ việc, giảm 216 đơn thư/216 vụ việc... so với năm 2018; các tổ hòa giải xã, phường hòa giải thành công 198/216 vụ việc tiếp nhận.

Phường Nam Khê (TP Uông Bí) phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh, tháng 1/2020.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí, cho rằng, “bí quyết” để công tác dân vận của thành phố đạt hiệu quả trước tiên phải do các nhiệm vụ, phong trào thi đua đặt ra trúng, đúng, sát với thực tế, phục vụ lợi ích của nhân dân. Cùng với đó là vai trò tiên phong của chính quyền, của cán bộ, luôn đi trước, làm điểm, tuyên truyền để người dân hiểu, làm theo.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/tp-uong-bi-hieu-qua-tu-dan-van-kheo-2472940/