TP Uông Bí: Gặp mặt, tọa đàm với thanh, thiếu niên từng lầm lỡ

Sáng 1/12, TP Uông Bí tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm với chủ đề 'Nghe thanh, thiếu niên nói; nói cho thanh, thiếu niên hiểu và tư vấn việc làm cho thanh thiếu niên'. Tham dự có đại diện Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh Đoàn; Công an tỉnh; nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, TP Uông Bí; bí thư, trưởng 101 thôn, khu của Uông Bí cùng 106 thanh, thiếu niên từng lầm lỗi và nhiều thân nhân người lầm lỗi.

Quang cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm của TP Uông Bí với 106 thanh, thiếu niên từng lầm lỗi.

Tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẳng định, thanh, thiếu niên là lực lượng trẻ, giàu sức sáng tạo, trí tuệ, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, góp phần phát triển quê hương, đất nước. Tuy nhiên đây cũng là lứa tuổi chưa có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống và hiểu biết pháp luật, nên dễ có những hành động vi phạm pháp luật. Trên tinh thần “ngã ở đâu, đứng dậy ở đó”, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Uông Bí sẽ bằng những hành động thiết thực, chung tay tạo động lực, thắp sáng niềm tin, định hướng phát triển cho thanh, thiếu niên vươn lên trong cuộc sống…

Anh Lê Ngọc Cương, khu 5, phường Thanh Sơn, tâm sự về câu chuyện lầm lỗi của mình và hát tặng các đại biểu một bài hát về gia đình.

Đại diện nhiều đơn vị chức năng, doanh nghiệp của thành phố đã thông tin đến thanh, thiếu niên những thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xu hướng, tình huống vi phạm pháp luật hiện nay, giới thiệu cơ hội việc làm, nghề nghiệp, cơ hội vay vốn, khởi nghiệp, sáng tạo cũng như tư vấn pháp luật cho thanh, thiếu niên…

Đồng chí Vũ Trung Hiếu, Trưởng Công an TP Uông Bí khẳng định, buổi gặp mặt, tọa đàm là hoạt động ý nghĩa, có tác động tinh thần to lớn, giúp thanh, thiếu niên nói chung; thanh, thiếu niên từng lầm lỗi nâng cao trách nhiệm sống và hành động theo quy định phát luật; tạo niềm tin cuộc sống, rũ bỏ lỗi lầm để vươn lên.

Đại diện cơ quan quản lý, người từng lầm lỗi và thân nhân người lầm lỗi tham gia tọa đàm.

Một số người từng vi phạm pháp luật, đại diện gia đình có con em vi phạm pháp luật tham gia chương trình tọa đàm cũng chia sẻ những câu chuyện, nói lên những tâm tư, nguyện vọng từ bài học của mình, gửi lời cảnh tỉnh đến thế hệ thanh, thiếu niên đừng vì một phút hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến vi phạm pháp luật. Và nếu như chuyện đã xảy ra thì cần chịu trách nhiệm với hành động của mình; khi trở về với cộng đồng cần vượt lên chính mình để đổi thay, tạo giá trị cho bản thân.

Kết luận buổi gặp mặt, tọa đàm, đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí yêu cầu cấp ủy chính quyền từ thành phố đến thôn, khu tạo điều kiện tốt nhất có thể để hỗ trợ giúp đỡ thanh, thiếu niên từng lầm lỗi trở về đời thường. Đồng thời, mong muốn các thanh, thiếu niên nắm lấy cơ hội, tự nêu cao trách nhiệm bản thân để vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo TP Uông Bí tặng quà lưu niệm, động viên thanh, thiếu niên vươn lên trong cuộc sống.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Uông Bí đã thông báo dành 157 vị trí việc làm cho thanh, thiếu niên tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm nếu có nhu cầu, trong đó có 77 vị trí việc làm thường xuyên, ổn định, 80 vị trí việc làm thời vụ. TP Uông Bí cũng tặng quà lưu niệm cho 106 thanh, thiếu niên.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201812/tp-uong-bi-gap-mat-toa-dam-voi-thanh-thieu-nien-tung-lam-lo-2410717/