TP Uông Bí: Chăm lo cho người cao tuổi

Những năm qua, TP Uông Bí có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT). Phong trào thi đua 'Tuổi cao - Gương sáng' được triển khai rộng khắp, giúp NCT trên địa bàn thành phố nâng cao đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khám bệnh cho người cao tuổi.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khám bệnh cho người cao tuổi.

Theo số liệu của Ban Đại diện Hội NCT TP Uông Bí, hiện trên địa bàn thành phố có 13.500 NCT, chiếm 10,2% dân số; trong đó trên 12.600 người tham gia tổ chức Hội NCT (đạt tỷ lệ 94%), 2.273 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ cấp xã đến thôn, khu. Thành phố có 11 Hội NCT cấp xã; 101 chi hội NCT, 498 tổ hội. Những năm qua, được sự quan tâm của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, các cấp Hội NCT thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, từ đó nâng cao vị trí vai trò của NCT trong đời sống xã hội.

Đến nay, thành phố có trên 120 câu lạc bộ với trên 4.000 NCT tham gia các hoạt động: Rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe; dưỡng sinh; bóng chuyền hơi; bóng bàn, cầu lông, văn hóa văn nghệ...

NCT tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của thành phố, như: Xây dựng nông thôn mới, phong trào ngày chủ nhật xanh, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường... Qua các phong trào xuất hiện nhiều gương NCT tiêu biểu trong vận động nhân dân, con cháu hiến hàng nghìn m2 đất, phá dỡ dịch chuyển hàng trăm công trình để làm các công trình công cộng phục vụ lợi ích chung của cộng đồng dân cư. Trong 5 năm (2014-2019), thành phố có 466 NCT đạt danh hiệu NCT tiêu biểu; trong đó 36 người được biểu dương ở cấp tỉnh, 162 người ở cấp thành phố, 268 người ở cấp xã.

Người cao tuổi TP Uông Bí tập dưỡng sinh nâng cao sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe cho NCT, TP Uông Bí còn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền chính sách dân số vào các hội nghị của Hội NCT các xã, phường. Năm 2018, thành phố đã tổ chức 11 buổi nói chuyện chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới, về mất cân bằng giới tính khi sinh... cho gần 1.000 hội viên NCT các xã, phường; 200 buổi tuyên truyền lồng ghép sinh hoạt câu lạc bộ NCT với phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực dân số, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi, cách phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe NCT đúng cách... cho trên 6.000 lượt NCT. Cũng trong năm 2018, đã có 36.000 lượt NCT được khám, điều trị bệnh.

Thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là việc tham mưu đề xuất thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho NCT theo luật định. Đến nay, toàn thành phố có 1.076 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, 12.689 NCT có thẻ bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 97%).

Ông Nguyễn Trung Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Uông Bí, cho biết: Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT luôn được thành phố chú trọng thực hiện thông qua nhiều hoạt động. Hiện 100% các trạm y tế xã, phường bố trí cán bộ, viên chức kiêm nhiệm theo dõi công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT; 100% NCT trên 80 tuổi được khám và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Thành phố còn thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT; thường xuyên tổ chức tập huấn chăm sóc sức khỏe NCT cho người nhà NCT; hướng dẫn NCT tự chăm sóc sức khỏe.

Để thích ứng với quá trình già hóa dân số, TP Uông Bí đang tích cực khuyến khích phát triển phong trào xây dựng môi trường cộng đồng, xã hội phù hợp với NCT, huy động sự tham gia của NCT vào việc xây dựng, thực hiện các chính sách phát triển phát triển kinh tế - xã hội.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201908/tp-uong-bi-cham-lo-cho-nguoi-cao-tuoi-2452693/