TP. Thanh Hóa: Băng nhóm sử dụng vũ khí quân dụng trái phép 'sa lưới'

Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đối với băng nhóm chuyên lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố 14 bị can, tiến hành bắt tạm giam 9 đối tượng và phát lệnh truy nã 3 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Băng nhóm nói trên do đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt “ma”, SN 1979), trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa cầm đầu, chuyên hoạt động lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, vào ngày 8/5, Bùi Quốc Đạt đã “lệnh” cho hàng chục “đàn em” mang dao, kiếm và súng bắn đạn hoa cải đến nhà anh Mai Xuân Tài (SN 1990, trú tại Khu tái định cư, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) để “giải quyết” mẫu thuẫn nợ nần. Tại đây, các đối tượng đã bắn anh Tài gây thương tích tại vùng đùi phải và bụng.

Quyết định truy nã đối với Bùi Quốc Đạt của Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa (ảnh CATH)

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt tạm giam 9 đối tượng, gồm: Ngôc Quốc Tuấn (SN 1984), Đào Duy Dũng (SN 1983), Trịnh Xuân Thành (SN 1990) cùng trú tại phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa; Trịnh Xuân Dũng (SN 1984), trú phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa; Trần Văn Cường (SN 1996), trú phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa; Lê Văn Minh (SN 1987), trú phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1984), trú phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn; Lê Nguyên Cường (SN 1990) và Nguyễn Công An (SN 1981), cùng trú phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa.

Ngoài các đối tượng đã bị bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa ra quyết định truy nã đối với Đạt “ma” và 2 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa phương là Đỗ Quốc Khánh (SN 1986), trú phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa và Lê Hữu Thành (SN 1984), trú phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đang tích cực điều tra và truy bắt các đối tượng bỏ trốn, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Hưng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tp-thanh-hoa-bang-nhom-su-dung-vu-khi-quan-dung-trai-phep-sa-luoi-76923.html