TP. Thái Nguyên: Sự đổi thay ở 5 xã mở rộng địa giới hành chính

Cuối năm 2017, TP. Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến 2035, mở rộng thành phố về phía đông và phía bắc. Sau 6 tháng, bằng sự chung tay tích cực của toàn hệ thống chính trị, bộ mặt 5 xã đã có sự thay đổi tích cực

Điểm sáng trong cải cách hành chính

5 xã được mở rộng địa giới hành chính về thành phố bao gồm xã Sơn Cẩm (huyện Phú lương), thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng (huyện Đồng Hỷ) và xã Đồng Liên (huyện Phú Bình) với tổng diện tích tự nhiên trên 5.200 ha.

Một trong nhưng trăn trở của 5 xã khi được sát nhập về thành phố đó là sự thích ứng cùng guồng quay tiêu chí phát triển kinh tế- xã hội. Thế nhưng bằng sự nhiệt tình, gần gũi của lãnh đạo thành phố cùng các cấp, đến thời điểm hiện tại, 5 xã đã dần quen môi trường, phong cách làm việc mới. Điều có thể nhìn nhận rõ nhất đó chính là công tác cải cách hành chính ở các đơn vị có sự chuyển biến tích cực.

Cuối năm 2017, sau khi thành phố đưa cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động, thủ tục hành chính được giải quyết mau lẹ, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người dân

Xã Huống Thượng, vốn là một xã thuần nông của huyện Đồng Hỷ, sau khi về thành phố, mọi công tác quản lý, thủ tục văn bản hành chính đều có sự chuyển biến như: cập nhập phần mềm quản lý hành chính công của thành phố vào công tác quản lý đã đi vào hoạt động một cách bài bản, thuần thục. Người dân chỉ cần vào mạng, gõ trang http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn và thao tác theo hướng dẫn một cách mau lẹ, tiện lợi, có thể đăng ký làm bất cứ nơi đâu.

Đây là điểm nhấn thể hiện sự tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chín của thành phố trong những năm qua. Trong năm 2018, thành phố đưa ra mục tiêu 100% thủ tục hành chính tiếp nhận, được giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liê thông tại UBND Thành phố, xa, phường. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Với mục tiêu, giảm tiểu tối đa, chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, UBND Thành phố liên tục nâng cấp, cập nhập các tính năng đơn giản, hiện đại nhất trong công tác cải cách hành chính công trên địa bàn. Đầu năm 2018, thành phố triển kai dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ hành chính công. Theo đó các dịch vụ thanh toán, người dân có thể tiếp cận như: ứng dụng Bankplus, ViettelPy; USSD; kênh giao dịch viettel pay.

Để sử dụng dịch này, người dân chỉ cần một chiếc điện thoại tải phần mềm App Viettel pay cho ứng dụng Bankplus. Tại đây, các ngân hàng liên kết khi sử dụng dịch vụ thanh toán bao gồm MB Bank, Lienviet bank; BIDV,… Các dịch vụ thanh toán của ứng dụng rất đa dạng như: Thanh toán dịch vụ hành chính công; thu hộ trả góp; chuyển tiền; thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước,…

Xây dựng mỗi xã, phường một thương hiệu riêng để phát triển kinh tế

Một trong những nội dung được lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, khi 5 xã sát nhập về, làm gì để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Trong nhiều cuộc họp, vấn đề này luôn được lãnh đạo thành phố tìm giải pháp.

5 xã khi về thành phố phần lớn là những xã thuần nông, thu nhập chính người dân chủ yếu là nông nghiệp. Xuất phát từ những ý tưởng ban đầu, lãnh đạo thành phố, tập trung phát triển thế mạnh từng vùng, tạo nên một chuỗi liên kết, chuyên canh các loại cây có giá trị mỗi xã.

Lãnh đạo thành phố rất quan tâm 5 xã mới sát nhập, nhằm tạo đà phát triển bền vững cho 5 xã,hiện thành phố đang triển khai Dự án động lực phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn

Xã Linh Sơn ngay từ những ngày mới sát nhập về, lãnh đạo thành phố đã đôn đốc triển khai các tiêu chí cho phù hợp nông thôn mới quy định của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố lên kế hoạch, đầu tư xã chuyên canh trồng cây ăn quả, bước đầu là xây dựng thương hiệu ổi Linh Sơn. Ổi nơi đây có vị ngọn đậm, giòn, thơm vốn là đặc sản của xã Linh Sơn nhưng cũng là sản phẩm nổi tiếng của Thái Nguyên .Ngoài ổi, thì phát triển Linh Sơn nhiều loại cây ăn quả khác như táo, bưởi,…

Bên cạnh đó, các xã Đồng Bẩm, Huống Thượng, Đồng Liên, thành phố cũng xác định cây chuyên canh phát triển bao gồm rau an toàn, hoa, lúa. Cụ thể như, rau an toàn ( Đồng Bẩm, Huống Thượng); Hoa ( Huống Thượng) Lúa ( Đồng Liên)

Thương hiệu ổi Linh Sơn hiện đang được thị trường ưa chuộng, thành phố đang xây dựng, đẩy mạnh phát triển cây ăn quả trên địa bàn xã Linh Sơn

Đồng Liên cũng là một trong số ít các địa phương của tỉnh được chọn để xây dựng mô hình xã nông thôn kiểu mẫu. Với kinh nghiệm và lợi thế sẵn có về phát triển nông nghiệp, người dân trong xã mong muốn khi chuyển về Thành phố sẽ được đầu tư hơn nữa về hệ thống đường giao thông cũng như chính sách hỗ trợ hiệu quả trong khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài các cây chuyên canh, thì các xã sẽ được tập trung khai thác cảnh quan ven sông Cầu, phát triển du lịch, làm gia tăng giá trị đất và tăng khả năng thu hút đầu tư vào Thái Nguyên. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, tất yếu về phát triển đô thị của tỉnh, thời gian qua, các địa phương thuộc huyện Đồng Hỷ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo đúng lộ trình đã định.

Song song với định hướng phát triển thế mạnh các xã thì thành phố cũng hết sức quan tâm đến làm gì thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp thành phố nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư. Xã Sơn Cẩm đã được chọn quy hoạch, xây dựng nhằm phát triển cụm công nghiệp. Ngoài vị trí tiếp giáp quan trọng với các tỉnh phía bắc thì xã Sơn Cẩm cũng là vị trí tiếp giáp nhiều xã của thành phố, điều này sẽ rất thuận lợi trong quá trình phát triển. Một trong những điểm nối với Thị trấn chùa Hang với Sơn Cẩm cũng là điều mà thành phố rất quan tâm. Bởi thị trấn Chùa Hang vốn là trung tâm huyện lỵ của Đồng Hỷ, có tuyến đường Quốc lộ 1B cũ, tuyến đường Quốc lộ 17 đi qua nên có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển toàn diện cả về thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.

Thành phố tích cực, xây dựng phát triển cụm công nghiệp tại xã Sơn Cẩm

Theo bảng đánh giá tiêu chuẩn của việc thành lập phường thì thị trấn Chùa Hang đều đạt các yêu cầu về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như cơ sở hạ tầng đô thị. Chính bởi vậy, khi có chủ trương sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, nhiều người dân trên địa bàn Thị trấn đều rất đồng tình, phấn khởi.

6 tháng sau khi về thành phố, điều chúng tôi ghi nhận được đó là sự đổi thay của người dân và chính quyền. Người dân xã nào khi nắc đến được về thành phố đó là niềm vui, động lực để cố gắng. Như vậy, trên cơ sở tiềm năng của mỗi xã, thành phố đã xây dựng từng xã thế mạnh khác nhau để phát triển, tạo nét đặc trưng khi phát triển các thương hiệu khi nhắc đến thành phố Thái Nguyên là các vùng chuyên canh cây chè ngon nổi tiếng ( Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu…), thương hiệu ổi Linh Sơn; làng lúa- làng hoa( Huống Thượng- Đồng Liên); vùng chuyên canh rau an toàn, Phường sinh vật cảnh, …

Việc mở rộng Thành phố cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Hơn hết nó có tác động to lớn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Liên Nguyễn - Tiến Nha

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//tp-thai-nguyen-su-doi-thay-o-5-xa-mo-rong-dia-gioi-hanh-chinh_n37963.html