TP. Thái Nguyên: Làm đẹp đô thị đón ngày lễ lớn

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập TP. Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2022) đã cận kề, để chuẩn bị cho ngày này, cơ quan chức năng của thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tập trung nhân lực, vật lực chỉnh trang đô thị, làm đẹp phố phường đón ngày lễ lớn.

TP. Thái Nguyên đang lắp đặt 1 “cây” ánh sáng lung linh sắc màu tại dải phân cách đường Đội Cấn.

TP. Thái Nguyên đang lắp đặt 1 “cây” ánh sáng lung linh sắc màu tại dải phân cách đường Đội Cấn.

Thời điểm này, đi trên nhiều tuyến phố của TP. Thái Nguyên, chúng tôi thấy sự tất bật của công nhân, người lao động đang chỉnh trang đô thị, với nhiều hoạt động như: Trồng hoa, cắt tỉa cành cây cảnh, trang trí điện chiếu sáng, sơn kẻ vẽ vạch đường, căng treo băng rôn…

Ông Phạm Hiếu Chung, Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên, cho biết: Để kịp cho hoa “khoe sắc” đúng vào Lễ kỷ niệm, cuối tháng 9, chúng tôi đã bắt đầu trồng hoa mới tại một số vị trí (như: Đảo tròn trung tâm, dải phân cách đường Đội Cấn, đường Bắc Kạn,….) và thực hiện cắt tỉa, dọn cỏ trên toàn bộ các bồn trồng hoa hiện có tại các tuyến đường trung tâm.

Ngoài việc cắt tỉa, trồng hoa mới, TP. Thái Nguyên cũng chỉ đạo tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến phố; tổ chức nạo vét hệ thống cống rãnh đảm bảo không ngập úng khu vực trung tâm và các tuyến đường chính đô thị... Ông Phạm Hiếu Chung cho biết thêm: Dịp này, ngoài các tuyến trung tâm, chúng tôi chỉ đạo công nhân tăng cường việc quét dọn, thu gom rác thải trên tuyến đường mới đưa vào sử dụng, như: Đường Việt Bắc, hầm chui khu vực đường Thống Nhất - Việt Bắc…

Dịp này, TP. Thái Nguyên cũng chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, có phương án cải tạo, sửa chữa hoặc thay thế những vị trí cần thiết, đảm bảo công suất điện chiếu sáng; tăng cường kiểm tra, duy tu các cụm đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí; sơn vạch kẻ đường, dải phân cách một số tuyến trung tâm; lắp đặt 1 “cây” ánh sáng tại khu vực dải phân cách đường Đội Cấn; lắp đặt bổ sung, sửa chữa hệ thống cột treo băng rôn, giá treo cờ đuôi nheo, pa nô tuyên truyền…

Trang trí đường phố.

Ông Dương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TP. Thái Nguyên, cho biết: Theo kế hoạch, thành phố in và căng treo gần 300 băng rôn trên các tuyến đường chính; in và căng treo 7 phướn lớn tại các trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, trụ sở Khối dân vận, Khối hành chính sự nghiệp… căng treo 360 phướn nhỏ trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Thanh niên xung phong, Bắc Sơn; lắp đặt 26 cụm lồng cờ inox tại khu vực trung tâm và các cửa ngõ thành phố; căng treo hơn 1.400 cờ đuôi nheo trên các tuyến đường chính...

Để đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, UBND TP. Thái Nguyên cũng chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tháo dỡ, bóc xóa, làm sạch quảng cáo rao vặt, băng rôn, biển quảng cáo không đúng quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tính đến hết tháng 9, các địa phương đã tháo dỡ trên 500 băng rôn, pa nô, áp phích, biển quảng cáo trái phép hoặc hết thời hạn; bóc dỡ trên 8.000 quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, phố chính, xử lý theo quy định.

Các xã, phường cũng tổ chức lực lượng giải tỏa và duy trì sau giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm tự phát chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Thành phố cũng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, đúng quy định; rà soát, thay mới cờ cũ, hỏng, cờ bạc màu…

Cho đến thời điểm này, việc chỉnh trang đô thị, làm đẹp phố phường đón Lễ kỷ niệm đã cơ bản đã hoàn tất. Sự kiện 60 năm Ngày thành lập cũng là dịp cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh, TP. Thái Nguyên và nhân dân cùng ghi nhận sự phát triển, đổi thay của thành phố để chung sức, đồng lòng tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Kim Oanh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/tp-thai-nguyen/tp-thai-nguyen-lam-dep-do-thi-don-ngay-le-lon-306549-46252.html