TP Sông Công khen thưởng 57 cá nhân, tập thể

Ngày 17/11, Thành ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', tham gia ủng hộ tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2020; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Đồng chí Vũ Duy Nghĩa - Chủ tịch UBND TP Sông Công trao tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đồng bào miền Trung bị thiệt hạ

Đồng chí Vũ Duy Nghĩa - Chủ tịch UBND TP Sông Công trao tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đồng bào miền Trung bị thiệt hạ

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Thái Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư thành ủy Sông Công; Đỗ Chí Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Sông Công; Vũ Duy Nghĩa, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công..; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố, cùng 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Hoàng Thái Cương - Bí thư Thành ủy Sông Công phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam, MTTQ thành phố Sông Công đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn, khu dân cư; phối hợp tích cực với các tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ thành phố Sông Công cũng đã vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Sông Công chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Sông Công chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ, “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Đồng chí Phạm Thái Hanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Quá trình thực hiện đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, từng địa bàn dân cư, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện. Các cấp đã vận động, quyên góp được gần 5 tỷ đồng quỹ vì người nghèo trong 5 năm qua; vận động nhân dân ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ trên 1,4 tỷ đồng; gần 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống covid- 19. MTTQ các cấp vận động nhân dân hiến trên 40 nghìn m2 đất xây dựng cơ hạ tầng nông thôn mới, làm đường bê tông tại các xóm, tổ dân phố,…

Tại lễ kỷ niệm, Thành ủy – HĐND- UBND, Ủy ban MTTQ thành phố đã biểu dương, khen thưởng 57 điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015 – 2020; tiêu biểu trên các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; công tác đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; bảo vệ môi trường; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền./.

Thanh Hoa

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/tp-song-cong-khen-thuong-57-ca-nhan-tap-the-184683.html