TP. Phổ Yên: Giông lốc làm tốc mái nhiều công trình

Chiều và đêm 19-7, trên địa bàn TP. Phổ Yên xảy ra mưa lớn kèm giông lốc.

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.

Theo thống kê tính đến thời điểm này, 48m tường rào của Trường Tiểu học Nam Tiến 1 và Trường Tiểu học Tân Hương đã bị đổ sập, 820m2 mái tôn của 12 hộ dân trên địa bàn phường Hồng Tiến bị tốc do giông lốc. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, 1 người dân trú mưa tại tổ dân phố Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, đã bị mái tôn rơi va vào người và bị thương nhẹ.

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Phổ Yên và các xã, phường đang huy động lực lượng tha gia kiểm tra, khắc phục hậu quả do mưa và giông lốc gây ra.

Hải Hằng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tp-pho-yen-giong-loc-lam-toc-mai-nhieu-cong-trinh-303455-205.html