TP. Nha Trang: Thiệt hại do bão hơn 2,7 tỷ đồng

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Nha Trang, đến cuối giờ chiều 10-11, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến thành phố thiệt hại 1 tàu cá của ông Dương Thành Đồng, ở Vũng Ngán, bị chìm khi neo đậu tránh bão tại Cửa Bé do va đập với các tàu khác.

Một miếng tôn lớn bay kéo gãy trụ điện tại xã Phước Đồng

Một miếng tôn lớn bay kéo gãy trụ điện tại xã Phước Đồng

Ngoài ra, nhà khu vực thao trường Vĩnh Phương bị rơi hư hỏng trần thạch cao khoảng 200m2. Toàn thành phố có 1 nhà sập ở xã Vĩnh Lương, 13 nhà tốc mái ở phường Phước Long, xã Vĩnh Lương và phường Vĩnh Nguyên. Bên cạnh đó, thống kê sơ bộ có khoảng gần 100 cây xanh dọc các tuyến đường bị ngã, gãy; 2 khung trang trí dọc đường Thái Nguyên bị rơi hư hỏng; cổng khu vực bến tàu du lịch Vĩnh Trường bị hư hỏng một phần; có khoảng 50 mái che các loại bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng.

Chợ Hòn Rớ bị bão thổi bay mái

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, toàn thành phố đã di dời 1.167 hộ với 4.240 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó, phường Vĩnh Trường là 256 hộ, phường Vĩnh Phước 90 hộ, phường Vĩnh Nguyên 187 hộ, phường Phương Sơn 108 hộ… Hiện các hộ dân vẫn ở nhờ nhà người thân, các trường học hoặc đồn biên phòng để đảm bảo an toàn.

Người dân xóm Núi (Phước Đồng) dọn dẹp cây bị bão giật đổ

Theo ông Trần Văn Hương - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường (Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang), ngay sau khi bão tan, Xí nghiệp Môi trường đã điều động 500 công nhân cùng 27 xe tải lớn và 4 xe nhỏ để tiến hành dọn dẹp cành cây, các vật liệu rơi vãi do bão gây ra trên các tuyến phố. Đồng thời, một bộ phận dùng xe cơ giới và máy cưa để cắt gọn các cây gãy, đổ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Người dân ở xóm Núi (xã Phước Đồng) đang tránh bão trong Trường THCS Lê Thanh Liêm

Công nhân Xí nghiệp Môi trường dọn dẹp cây gãy đổ trên đường Trần Phú

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, tuy bão đã tan nhưng đề phòng mưa lớn gây sạt lở nên thành phố yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nhiệm vụ đã phân công; tổ chức trực ban 24/24 đầy đủ; các lực lượng cứu hộ, cứu nạn duy trì trạng thái sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có sự huy động, yêu cầu.

V.K - Đ.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/tp-nha-trang-thiet-hai-do-bao-hon-27-ty-dong-8192884/