TP.Long Khánh: Hơn 46% người luyện tập thể thao thường xuyên

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin TP.Long Khánh cho biết, thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn TP.Long Khánh trong 20 năm qua (2000-2020) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, TP.Long Khánh có 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hơn 99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; hơn 96% ấp, khu phố văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị và 79% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của người dân đạt trên 46%.

Từ phong trào, TP.Long Khánh phát hiện và biểu dương hơn 1.200 gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ở các cấp. Phát huy các sáng kiến, sáng tạo để tham gia các hội thi tại TP.Long Khánh và tham gia các hội thi do Sở KH-CN phát động, thu hút hơn 990 sáng kiến, giải pháp, trong đó có hơn 180 sáng kiến, giải pháp được công nhận.

Đặc biệt, năm 2014 Long Khánh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2015, được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III, chính thức trở thành TP.Long Khánh năm 2019.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202010/tplong-khanh-hon-46-nguoi-luyen-tap-the-thao-thuong-xuyen-3025726/