TP Hưng Yên: Tiếp tục phát triển GD-ĐT để nâng cao dân trí

Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hưng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Phạm Huy Bình - Bí thư Thành ủy Hưng Yên nhấn mạnh: 'Nhiệm kỳ mới ngành giáo dục thành phố Hưng Yên tiếp tục duy trì và phát triển luôn đứng TOP đầu của tỉnh'

Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

Nói về nhiệm vụ của Thành phố Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Thành ủy Hưng Yên cho biết: TP Hưng Yên luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư vào lĩnh vực GD-ĐT, nhằm góp phần quan trọng vào phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội.

Hàng năm, chất lượng GD-ĐT của thành phố luôn ở vị trí TOP đầu của tỉnh. Thành phố thực hiện tốt việc tuyển dụng, điều động, tăng cường, biệt phái giáo viên bảo đảm hài hòa, cân đối.

Thời gian qua, thành phố đã hợp nhất và sát nhập 6 trường học, giảm 3 đầu mối. Đến nay, có 39 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó mầm non có 9/17 trường đạt 52,9%, tiểu học 13/14 trường đạt 92,8%; THCS 15/17 trường đạt 88,2%.

100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, tỷ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trung bình 99,95%. Công tác khuyến học, khuyến tài ở các cấp và trong cộng đồng dân cư ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hưng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có đề xuất một số chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực GD-ĐT

Ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên, Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ - Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của GD-ĐT đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây cũng là điểm nhấn góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân và chất lượng nguồn nhân lực cho TP nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.

Hiện nay, tỉnh đã và đang tập trung xây dựng và phát triển mới các khu đô thị hiện đại tại thành phố Hưng Yên và vùng phụ cận, nhằm thúc đẩy phát triển các ngành du lịch, dịch vụ của thành phố Hưng Yên cũng như khu vực phía Nam tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết tán thành một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội; trong đó có lĩnh vực GD-ĐT

Thời gian tới, thành phố Hưng Yên tiếp tục triển khai công tác quy hoạch đô thị, trọng tâm là phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II vào năm 2025.

Thành phố Hưng Yên cũng khuyến khích nhân dân tập trung ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch; đặc biệt là chú trọng phát triển bền vững sự nghiệp GD-ĐT.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tp-hung-yen-tiep-tuc-phat-trien-gd-dt-de-nang-cao-dan-tri-1596782380657.html