TP. Hòa Bình: Phấn đấu hoàn thành Chương trình XDNTM vào năm 2018

Sau 6 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), TP. Hòa Bình (Hòa Bình) đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong đời sống người dân; nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND TP. Hòa Bình.

NTM thể hiện rõ nét

Đến với xã Sủ Ngòi sau gần 2 năm được UBND tỉnh Hòa Bình công nhận đạt chuẩn NTM, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ nét ở nơi đây. Sủ Ngòi đã thực sự có bước tiến vững chắc trên hành trình nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Là xã vùng ven của TP.Hòa Bình, từ chỗ ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, Sủ Ngòi đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi năm 2017, lĩnh vực thương mại - dịch vụ đã chiếm 59% trong cơ cấu kinh tế, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 36%, nông nghiệp chỉ còn 5%. Thu nhập bình quân tăng từ 19 triệu đồng/người (năm 2011) lên 42 triệu đồng/người (năm 2016), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,68%...

Chia sẻ về những đổi thay của quê hương, ông Nguyễn Huy Luyến, Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi, tâm sự: Xác định XDNTM là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nên trong quá trình thực hiện, chúng tôi coi việc nâng cao thu nhập cho bà con là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện cốt lõi để chương trình thành công. Để đạt được điều này, chúng tôi tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất, toàn xã hiện có trên 500 cơ sở cá thể và doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các quy mô khác nhau. Trong quá trình triển khai XDNTM, Sủ Ngòi cũng đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 3 hợp tác xã cùng nhiều mô hình tổ hợp tác, góp phần không nhỏ tăng thu nhập cho người dân, đời sống của bà con được cải thiện đáng kể.

Sủ Ngòi chỉ là một trong những địa phương đang thu được những hiệu quả lớn từ phong trào XDNTM ở TP.Hòa Bình. Sau 6 năm triển khai, thành phố đã có 4/7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã về đích trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình, gồm: Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi. Trong giai đoạn 2, thành phố có thêm xã Thống Nhất về đích NTM năm 2016, 3 xã còn lại đạt từ 16-17 tiêu chí.

Tính hết tháng 6/2017, thành phố đã bê tông hóa được trên 30km đường giao thông; nâng cấp và sửa chữa 31 công trình thủy lợi; nâng cấp 13 trường học và 01 trung tâm học tập cộng đồng. Thu nhập bình quân của 7 xã năm 2016 đạt 35 triệu đồng/người, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Từ năm 2010 - 2017, TP.Hòa Bình đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM là 656 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 264,5 tỷ đồng, vốn lồng ghép 34 tỷ đồng, vốn tín dụng 327,111 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 24,6 tỷ đồng.

Phát huy đoàn kết

Theo ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND TP.Hòa Bình, đạt được kết quả như trên không thể không kể đến sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và các cấp, ngành trong XDNTM. Phong trào chung tay, góp sức XDNTM ở TP.Hòa Bình đã và đang lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương tham gia, ủng hộ. Tùy theo tình hình, đặc điểm của từng địa phương, khu dân cư mà nhân dân có những cách làm sáng tạo. Trong thôn, trong xã thì không vượt quá sức dân; ngoài xã thì không phân biệt người giàu hay nghèo, người góp nhiều hay ít, tất cả đoàn kết chung tay XDNTM.

Đặc biệt, nhiều cá nhân tuy còn khó khăn trong cuộc sống nhưng đã sẵn lòng dành dụm góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất ở để mở đường hoặc xây dựng công trình phúc lợi. Nhiều cụ tuổi đã cao vẫn tích cực vận động con cháu ủng hộ kinh phí cho thôn, xã để đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu. Hàng nghìn hộ làm ăn khá giả và con em công tác xa quê đã ủng hộ tiền của trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở thành phố cũng có những việc làm thiết thực tham gia cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường…

Thực tiễn thấy, Chương trình XDNTM ở TP.Hòa Bình đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp. Thành phố phấn đấu cuối năm 2017 có thêm 1 xã về đích NTM; năm 2018 có thêm 2 xã hoàn thành chương trình và trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Hòa Bình hoàn thành XDNTM.

Đức Sơn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tp-hoa-binh-phan-dau-hoan-thanh-chuong-trinh-xdntm-vao-nam-2018-post16795.html