TP Hồ Chí Minh: Xét xử 12 đối tượng trong tổ chức chống phá chính quyền

Ngày 21/8, TAND TP Hồ Chí Minh đưa 12 bị cáo nằm trong tổ chức phản động 'chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra xét xử sơ thẩm về tội 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân'.

 Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21/8/2018. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21/8/2018. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Các bị cáo gồm: Nguyen James Han (51 tuổi), Phan Angle (62 tuổi, cả 2 là Việt kiều Mỹ), Đỗ Tài Nhân, Trương Nguyễn Minh Trí, Võ Hoàng Ngọc, Đỗ Quốc Bảo, Trần Tuấn Tài, Trần Văn Vinh, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Văn Chánh và Đỗ Thị Thùy Dung.

Theo cáo trạng, tổ chức phản động trên thành lập năm 1990 tại Mỹ, do Đào Minh Quân (66 tuổi, quốc tịch Mỹ, cựu quân nhân chế độ Việt Nam Cộng hòa) cầm đầu. Ngày 6/6/2009, Quân công bố bản “Hiến ước lâm thời” thể hiện cương lĩnh và điều lệ hoạt động của tổ chức với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động, vũ trang. Từ cuối năm 2013 cho đến nay, Quân cùng các đối tượng đã tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, lôi kéo, móc nối thành lập cơ sở, phát triển lực lượng trong nước, đưa người từ nước ngoài về Việt Nam để hiện các hoạt động chống phá.
Các bị cáo, Han và Angle được Quân cử về Việt Nam móc nối, tập hợp lực lượng, chỉ đạo các phần tử phản động trong nước hoạt động phá hoại. Tháng 3/2017, Han về Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá vào dịp lễ 30/4/2017. Ngày 28/3/2017, Han móc nối với Angle truyền đạt chỉ đạo của Quân cho các đối tượng phản động trong nước lên kế hoạch chống phá.
Các đối tượng nêu trên đã móc nối, lôi kéo hơn 100 người (trong đó có cả những người quá già và trẻ con) viết đơn tham gia tổ chức và bầu Đào Minh Quân làm “tổng thống”. Các hoạt động chống là rải truyền đơn, đột nhập đài phát thanh chèn sóng phát các nội dung tuyên truyền cho tổ chức, tụ tập biểu tình… cũng được lên kế hoạch. Và các đối tượng đã gây ra việc nổ bom xăng tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 22/4/2017, đốt kho tạm giữ xe của Công an TP Biên Hòa (Đồng nai) khiến 320 chiếc bị cháy rụi...
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 23/8 tuyên án.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-xet-xu-12-doi-tuong-trong-to-chuc-chong-pha-chinh-quyen-323544.html