TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng, phát triển đô thị sáng tạo phía Đông gắn với kinh tế tri thức

TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung một chương trình toàn diện để đảm bảo thành công về phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị, đồng thời rà soát cơ sở pháp lý và xây dựng các quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông, tạo tiền đề cho việc ra đời thành phố phía Đông thuộc TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.

Thông tin được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, tai Hội thảo “Định hướng quy hoạch khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP. Hồ Chí Minh” và Lễ trao giải cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Hồ Chí Minh, do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 23/11.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Hội thảo thu hút sự quan tâm của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Xây dựng, phát triển đô thị gắn với kinh tế tri thức

Theo lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, để hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông, thành phố (TP) xây dựng một khu vực phát triển đô thị gắn với kinh tế tri thức và công nghệ, nhằm phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của TP. Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời nâng cấp khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN), xây dựng thêm một số trung tâm đổi mới sáng tạo. Từ đó tạo ra những cụm ngành công nghiệp tri thức có giá trị cao, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp (DN) lớn, trung và cộng đồng khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, TP thiết lập cơ chế chính sách để quản lý, thu hút đầu tư phù hợp với các quy tắc và thông lệ quốc tế. Xây dựng kế hoạch thực thi và lộ trình thực hiện các dự án tầm vĩ mô như: giao thông công cộng, khu trung tâm đổi mới sáng tạo…

Tại hội thảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã trình bày, thảo luận định hướng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP, các mục tiêu phát triển đô thị ngắn hạn và dài hạn và lộ trình triển khai các trung tâm sáng tạo giai đoạn 2020 – 2025...

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu dự hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận đưa ra các gải pháp nhằm tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo trên nhiều phương diện như: nguồn nhân lực, chọn lựa các ngành kinh tế và sản phẩm chủ lực, sự hợp tác ba bên nhà trường - nhà doanh nghiệp - Nhà nước, cũng như thảo luận nguyên tắc quản trị và vận hành đô thị sáng tạo theo hướng đổi mới…

Đại diện đơn vị đạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP. Hồ Chí Minh” là Công ty Sasaki Associates Inc (Hoa Kỳ) tại hội thảo đã trình bày về phương án đề xuất xây dựng đô thị sáng tạo. Trong đó nhấn mạnh đến nhân tố thúc đẩy tính sáng tạo của TP và Mô hình “ 3 nhà” mở rộng.

Theo Công ty Sasaki Associates, các đô thị sáng tạo được xây dựng trên Mô hình “3 nhà” với sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà DN và Nhà nước. Tuy nhiên, nhóm thứ 4 là cộng đồng dân cư ngày càng quan trọng đối với sự phát triển về đổi mới sáng tạo. Do tính chất độc đáo và năng động của TP về văn hóa, con người, dự án khu đô thị tính tương tác cao có thể được tiến hành với sự tham gia của cộng đồng trong suốt quá trình quy hoạch thực hiện và các giai đoạn trong tương lai...

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao giải nhì cho cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Hồ Chí Minh”

Công ty Sasaki Associates cũng đề xuất TP. Hồ Chí Minh phải xin cơ chế đặc khu kinh tế để thu hút đầu tư và nhân tài cho khu đô thị sáng tạo. Trong phát triển kinh tế, TP cần ưu tiên các nhóm ngành nghề hiện có và hợp tác chiến lược với các công ty sản xuất phần cứng (Bosh, Intel, Samsung…). Đồng thời, phát triển ngành nghề Fintech, nhằm tận dụng sáng tạo công nghệ trong các hoạt động và dịch vụ tài chính) và công nghệ phần mềm thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Tạo tiền đề thành lập thành phố phía Đông trong tương lai

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, cuộc thi quốc tế “Ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Hồ Chí Minh” đã giúp TP có được các ý tưởng gợi mở tốt để hình hành và phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông. Các đơn vị dự thi đã đề xuất rất nhiều ý tưởng hay, sáng tạo, giải quyết được các vấn đề bức xúc của TP hiện nay và trong tương lai... Đặc biệt, là đề xuất ý tưởng xây dựng các trung tâm sáng tạo trên nền tảng sẵn có của khu vực.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện và phát triển đô thị trên những đô thị sẵn có, trong đó, TP sẽ tập trung vào các không gian công cộng và khuyến khích kinh tế khởi nghiệp sáng tạo. Song song đó, thực hiện các dự án để chuyển đổi giao thông dựa trên các hành lang giao thông công cộng chính, kết nối nhanh cấp vùng, phát triển các hành lang vận tải logistic riêng biệt, giao thông nhẹ điểm cuối và sử dụng các giải pháp dựa trên năng lượng tái tạo, không phát thải CO2.

Trong thời gia tới TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung một chương trình toàn diện để đảm bảo thành công về phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị. UBND TP sẽ thành lập bộ phận chuyên trách, xây dựng các quy định để đảm bảo sự linh hoạt khi ra quyết định hỗ trợ phát triển công nghệ cao và kinh tế tri thức.

Theo người đứng đầu chính quyền TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian tới TP sẽ cụ thể hóa các ý tưởng thành bộ khung pháp lý về quy hoạch, xây dựng các quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông, tạo tiền đề cho việc ra đời TP phía Đông thuộc TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân

Trên cơ sở các ý tưởng tham gia cuộc thi, UBND TP. Hồ Chí Minh cần tham khảo các ý tưởng phù hợp và có sự bổ sung, tích hợp để đưa ra phương án cuối cùng, lập quy hoạch cho khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Thanh Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-xay-dung-phat-trien-do-thi-sang-tao-phia-dong-gan-voi-kinh-te-tri-thuc-128764.html