TP Hồ Chí Minh: Vinh danh 40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toàn

40 nhà giáo tiêu biểu đang giảng dạy, công tác tại của TP.HCM đã được tôn vinh giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017, nhân kỷ 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo báo điện tử VOV, sáng ngày 19/11, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM phối hợp với báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 20 cho 40 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu của thành phố. Dự lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Đây là những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới giáo dục của TP HCM suốt thời gian qua. Bằng lòng yêu nghề, sự sáng tạo, tinh thần lấy người học làm trung tâm, các thầy cô đã tích cực thay đổi phương pháp truyền đạt kiến thức, áp dụng công nghệ trong quá trình giảng dạy giúp học sinh hiểu bài nhanh, vận dụng tốt vào thực tiễn.

Ông Ngô Văn Thiệu, giáo viên bộ môn Vật lý, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, một trong số 40 nhà giáo được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm nay cho biết: “Dạy cho học trò về lý thuyết chưa đủ, tôi còn tìm hiểu, sáng tạo các mô hình để giúp các em hình dung được lý thuyết đó được ứng dụng như thế nào trong thực tế. Tôi nhận thấy hình như học sinh rất thích cách dạy này. Đó là động lực lớn nhất trong cuộc đời đi dạy của tôi. Ngày ngày giúp học sinh học tốt hơn là tôi mừng lắm.

Ông bà xưa hay dạy “Con hơn cha là nhà có phúc”, còn tôi quan niệm rằng “Học trò phải giỏi hơn thầy”. Trò giỏi hơn thầy thì xã hội mới đi lên được”.

Khởi động từ năm 1998, đến nay, giải thưởng Võ Trường Toản đã vinh danh, tri ân gần 580 nhà giáo tiêu biểu trong tổng số gần 80 ngàn giáo viên, cán bộ quản lý đang công tác trong ngành giáo dục – đào tạo TP HCM.

Các thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh: "Dân tộc ta có truyền thống hiếu học. Tôn vinh thầy cô giáo chính là tôn vinh một đội ngũ trí thức ở vị trí cao trong xã hội, giàu lòng nhân ái, sống mẫu mực và trong sáng.

Chúng ta rất vui mừng với sự phát triển không ngừng của ngành GD-ĐT TP những năm qua. Quý thầy cô giáo đã thực sự là những tấm gương đạo đức, tự trọng và sáng tạo, chiến sĩ tiên phong trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần nghị quyết 29...

TP HCM là một đô thị đặc biệt, đi đầu về nhiều mặt của cả nước, song hiện nay cũng đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Trong bối cảnh đó, sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố rất cần nguồn nhân lực trẻ, giàu lòng yêu nước, thấm sâu văn hóa dân tộc, có tri thức vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp cao, ý chí, khát vọng…

Lãnh đạo và người dân thành phố đặt trọn niềm tin vào đội ngũ các thầy cô giáo - với truyền thống tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm - sẽ tiếp tục cống hiến, đào tạo những công dân trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố".

Mạnh Long (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tp-ho-chi-minh-vinh-danh-40-nha-giao-nhan-giai-thuong-vo-truong-toan-216117.htm