TP Hồ Chí Minh vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện sau mùa dịch COVID-19

Sáng 23/5 tại TP Hồ Chí Minh, BHXH TP Hồ Chí Minh và Bưu điện TP Hồ Chí Minh đã triển khai Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện sau thời gian dịch bệnh COVID-19.

Bưu điện TP Hồ Chí Minh và BHXH TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện toàn dân.

Bưu điện TP Hồ Chí Minh và BHXH TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện toàn dân.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh, cho biết BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đồng thời hỗ trợ nhiều chính sách an sinh, xã hội thiết thực cho người dân. Do đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại 24 quận, huyện. Trong tháng 5, hai đơn vị cũng đặt mục tiêu thu hút 4.500 người tham gia BHXH tự nguyện sau thời gian dịch bệnh COVID-19 để người dân tiếp cận thêm nhiều hỗ trợ chính sách an sinh xã hội hơn.

“Ngay trong ngày ra quân, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ thu hút được khoảng trên 1.000 người dân tham gia BHXH tự nguyện. Vì vậy, hai đơn vị BHXH và Bưu điện TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực, tích cực chung tay vào việc tuyên truyền, vận động đến từng người dân. Đối tượng chính được hướng tới trong đợt này là tiểu thương, nông dân, người lao động khu vực phi chính thức”, ông Nguyễn Quốc Thanh cho biết.

BHXH TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện Thành phố làm lễ ra quân thực hiện tuyên truyền “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”.

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn xe gắn máy có phướn tuyên truyền về BHXH tự nguyện đã tỏa đi các tuyến đường trung tâm của từng quận, huyện để tuyên truyền; đồng thời, Bưu điện TP Hồ Chí Minh cũng bố trí các ô tô chạy theo đoàn có phát loa để thông tin các nội dung về BHXH tự nguyện và tổ chức tư vấn, tuyên truyền trực tiếp tại các chợ, hộ gia đình, khu dân cư…

Các xe tuyên truyền của Bưu điện TP Hồ Chí Minh tỏa đi các quận, huyện tư vấn cho người dân về BHXH tự nguyện.

Theo thống kê sơ bộ tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua hệ thống bưu điện đã thu hút được 1.300 người dân tham gia BHXH tự nguyện mới. Đây là con số khá thấp so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các giải pháp tư vấn gặp rất nhiều khó khăn; trong khi đó, người dân chưa thực sự hiểu rõ về chính sách BHXH tự nguyện đối với vấn đề an sinh xã hội.

Sau lễ ra quân, cán bộ Bưu điện TP Hồ Chí Minh đã đi tư vấn, tuyên truyền, vận động tiểu thương tham gia bảo hiểm tự nguyện tại khu vực chợ Đa Kao (Quận 1).

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó Giám đốc Bưu điện TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm thu hút thêm nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, toàn hệ thống bưu điện đang rất nỗ lực, tích cực cùng BHXH TP Hồ Chí Minh chung tay vào việc tuyên truyền, vận động đến từng người dân… về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện nhằm khuyến khích tất cả người dân tham gia.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-sau-mua-dich-covid19-20200523105212580.htm