Tp. Hồ Chí Minh và Thụy Sĩ hợp tác xây dựng đô thị thông minh

Chiều 6/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ.

Bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tặng quà lưu niệm cho bà Doris Leuthard, Bộ trưởng Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ đã cung cấp ODA cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Thụy Sĩ trong các phiên đàm phán EFTA giữa Việt Nam và FTA với khối Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Iceland, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ tin tưởng Thụy Sĩ với vai trò dẫn dắt khối EFTA sẽ góp tiếng nói chung để hai bên sớm hoàn tất quá trình đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác.

Trân trọng sự đánh giá cao của bà Bộ trưởng và sự quan tâm của đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ đối với thành phố, ông Lê Thanh Liêm cho biết: Thành phố đang hướng tới xây dựng hệ thống năng lượng kỹ thuật công nghệ cao, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững; quan tâm giải quyết vấn đề rác thải và đang kêu gọi các doanh nghiệp trong, ngoài nước hợp tác cùng thành phố xử lý rác thải thành năng lượng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực nước sạch, phát triển hệ thống giao thông vận tải, cảng biển... đều là những cơ hội tiềm năng để thành phố và các doanh nghiệp Thụy Sĩ hợp tác, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Hoan nghênh Thụy Sĩ khai trương Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác giữa hai bên, ông Lê Thanh Liêm khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ việc cấp visa cho phi hành đoàn và công dân Thụy Sĩ theo hình thức e-visa, nhất là trong bối cảnh đường bay thẳng Zurich - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khai trương vào cuối năm 2018.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp đón, bà Doris Leuthard đánh giá cao mối quan hệ truyền thống giữa Thụy Sĩ và Việt Nam, cho rằng thời gian qua, quan hệ hai nước đang được thắt chặt qua các chương trình hợp tác kinh tế.

Thụy Sĩ rất hy vọng Hiệp định thương mại tự do EFTA –Việt Nam được ký kết vào cuối năm 2018, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tăng cường các hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư.

Đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh, bà Doris Leuthard cho rằng, các doanh nghiệp Thụy Sĩ có kinh nghiệm, thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh và mong muốn được hợp tác cùng Thành phố trong các dự án hợp phần, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng cảng biển, cung cấp nước sạch, công nghệ thông minh, xử lý rác thải...

Chia sẻ kết quả thỏa thuận hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Thụy Sĩ về việc mở đường bay trực tiếp giữa Zurich và Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2018, Bộ trưởng Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ Thụy Sĩ trong việc xin cấp e-visa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng không, du lịch và giao thương giữa hai nước.

Hiện Thụy Sĩ là nhà đầu tư thứ 11 trong tổng số 96 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh với 67 dự án. Thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thụy Sĩ đạt mức 25 triệu USD trong năm 2017./.

Xuân Khu/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-va-thuy-si-hop-tac-xay-dung-do-thi-thong-minh/81004.html