TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả

Tại hội đàm, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, mục tiêu xây dựng và phát triển của hai địa phương; đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác ký kết năm 2017 và đề xuất các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Ngày 15/6, Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu và Đoàn lãnh đạo Thủ đô Vientiane (Lào) do đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Vientiane dẫn đầu đã Hội đàm trao đổi kinh nghiệm về tiến độ thực hiện thỏa thuận hợp tác ký kết năm 2017 giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Vientiane. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Vientiane. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chúc mừng đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane đến thăm và làm việc tại thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin cùng hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ đô Vientiane nói riêng và Việt Nam – Lào nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững. Đặc biệt, là khi hai nước đang triển khai nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920); 60 năm đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ đô Vientiane cùng ôn lại trang sử hào hùng kỷ niệm 60 năm lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào quyết định tạo điều kiện cho Đoàn 559 – Bộ Tư lệnh Trường Sơn mở tuyến đường chiến lược Tây Trường Sơn tại khu vực Nam Lào – biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng giành độc lập dân tộc và tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, gắn bó son sắt, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt – Lào.

Tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, Thủ đô Vientiane nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu rực rõ hơn nữa để đóng góp vào công cuộc phát triển toàn diện của đất nước Lào.

Về hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane, trên cơ sở đã đạt được với nhiều dự án hợp tác cụ thể trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị hai địa phương cần phối họp xác định rõ mục tiêu, hướng các hoạt động hợp tác đi vào thực chất hơn, cụ thể hơn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Với phương châm xem việc hỗ trợ và hợp tác hiệu quả với Thủ đô Vientiane như “mệnh lệnh từ trái tim”, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực hết mình để đưa các chương trình, dự án hợp tác với Vientiane ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt của hai đất nước.

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Vientiane phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Vientiane, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đặc biệt và những ưu ái cho Thủ đô Vientiane nói riêng, đất nước Lào nói chung trong thời gian qua. Nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Vientiane nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cho biết: Thủ đô Vientiane đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là tệ nạn ma túy, thâm hụt tài chính và âm mưu của các thế lực thù địch… Vì thế, mục đích chuyến thăm, làm việc lần này của đoàn ngoài đánh giá kết quả thực hiện hợp tác mà lãnh đạo hai địa phương đã ký kết, cũng đề xuất tăng cường hợp tác thêm nhiều lĩnh vực khác nhằm tạo động lực cho hai địa phương cùng phát triển.

Theo đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, chuyến thăm và làm việc của đoàn còn nhằm mục đích học tập, nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển chi bộ Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới đại hội Đảng Thủ đô Vientiane đạt được chất lượng cao, mang tính đột phá và giải quyết những khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước những năm tiếp theo.

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Vientiane phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, mục tiêu xây dựng và phát triển của hai địa phương; đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác ký kết năm 2017 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane và đề xuất các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane cũng nhất trí duy trì các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án tài chính – thuế, mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại; tăng cường phối hợp trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể là phát triển chăn nuôi, chế biến sản phẩm bò thịt.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy các sở, ngành và doanh nghiệp tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, mang lại lợi ích chung; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác giữa Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh) và Quận Sikhottabong (Thủ đô Vientiane) trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane nói riêng.

Thanh Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/tp-ho-chi-minh-va-thu-do-vientiane-thuc-day-hop-tac-toan-dien-hieu-qua-20190615150732298.htm