Tp. Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới hợp tác xây dựng khu đô thị sáng tạo

T.p Hồ Chí Minh mong muốn Ngân hàng Thế giới (WB) quan tâm, hỗ trợ Thành phố trong việc triển khai xây dựng khu đô thị sáng tạo.

Đó là đề nghị của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam diễn ra ngày 1/2.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, khu đô thị sáng tạo T.p Hồ Chí Minh (dự kiến xây dựng trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) là mô hình phát triển đô thị công nghệ cao và thông minh sẽ kết nối chặt chẽ, hiệu quả các chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, dịch vụ trên nền tảng công nghệ cao.

Khu đô thị sáng tạo sẽ trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy kinh tế của Thành phố và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, Thành phố mong muốn WB sẽ đưa nội dung hỗ trợ dự án xây dựng đô thị sáng tạo vào trong Biên bản ghi nhớ giữa Thành phố và WB về liên kết chiến lược giai đoạn 2017 - 2020.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị WB quan tâm, hỗ trợ Thành phố trong việc thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh rạch, chỉnh trang đô thị Tp. Hồ Chí Minh và tổ chức Hội thảo quốc tế về vấn đề triển khai các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) nhằm giúp Thành phố rút ra những kinh nghiệm và bài học nâng cao hiệu quả triển khai các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, đặc biệt trong các lĩnh vực thành phố có nhu cầu như: cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục...

Lãnh đạo T.p Hồ Chí Minh cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của WB tại Việt Nam vào các dự án trọng điểm của Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Thành phố cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng WB hoàn tất khâu chuẩn bị để có thể ký Biên bản ghi nhớ giữa Thành phố và WB về liên kết chiến lược giai đoạn 2017 - 2020 vào tháng 3 tới đây.

Ghi nhận đề nghị của lãnh đạo Thành phố, ông Ousmane Dione khẳng định sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và trợ giúp Thành phố trong lĩnh vực xây dựng đô thị sáng tạo và cho rằng Thành phố cần xem xét ưu tiên hóa các vấn đề quan trọng nhất tại từng quận để xây dựng kế hoạch triển khai.

Đồng thời Thành phố cũng xác định cụ thể các vấn đề mà WB có thể đóng góp như: hỗ trợ kỹ thuật hay cung cấp chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đô thị sáng tạo. WB cũng sẽ sẵn sàng tham gia hỗ trợ Thành phố tổ chức Hội thảo quốc tế về dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư và mong muốn cùng Thành phố phối hợp triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án PPP.

Chúc mừng Thành phố tổ chức thành công Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh rạch, chỉnh trang đô thị, Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng, Hội nghị đã mang lại nhiều ý tưởng và cơ hội mới; trong đó có sự tham gia của các nguồn vốn tư nhân bên cạnh các nguồn vốn ODA, ngân sách vào các dự án.

WB cam kết mạnh mẽ tiếp tục ủng hộ Thành phố trong việc triển khai các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh rạch, chỉnh trang đô thị T.p Hồ Chí Minh, góp phần cải tạo cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân và năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh và ông Ousmane Dione đã trao đổi về một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị Biên bản ghi nhớ giữa Thành phố và WB về liên kết chiến lược giai đoạn 2017 - 2020, kèm theo kế hoạch thực hiện với lộ trình thời gian cụ thể. Hai bên cũng trao đổi về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố có sự hỗ trợ tài chính từ WB./.

Xuân Khu/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-va-ngan-hang-the-gioi-hop-tac-xay-dung-khu-do-thi-sang-tao/75292.html