TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương tập thể, cá nhân học và làm theo Bác

Ngày 21/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Dung)

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng bằng khen cho 62 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, đi vào chiều sâu cuộc sống thực tế đối với mỗi chị em phụ nữ. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Thành Hội và của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thành phố.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, sử dụng nhiều phương thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như hội thi kể chuyện, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, tổ chức triển lãm ảnh, tổ chức quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm học tập và làm theo Bác…Từ đó, tạo động lực phấn đấu cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, đồng thời, xuất hiện thêm nhiều gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những tập thể, cá nhân được tuyên dương lần này đều có những cách làm, những mô hình sáng tạo và đạt hiệu quả nhất định. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên cần thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng và hoàn thiện nhân cách, gương mẫu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/xay-dung-dang/tp-ho-chi-minh-tuyen-duong-tap-the-ca-nhan-hoc-va-lam-theo-bac-523088.html