TP Hồ Chí Minh tuyên dương mô hình học tập tiêu biểu

Ngày 26/11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao bằng khen cho các gia đình học tập tiêu biểu của TP giai đoạn 2016-2020. (Ảnh: Thu Tâm)

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao bằng khen cho các gia đình học tập tiêu biểu của TP giai đoạn 2016-2020. (Ảnh: Thu Tâm)

Báo cáo tại đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, đã có 8.272 mô hình học tập được biểu dương ở cấp phường, xã, trong đó có 5.738 gia đình học tập, 366 dòng họ học tập, 1.175 cộng đồng học tập và 993 đơn vị học tập.

Tính đến tháng 6/2020, tổng số gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập là gần 1.500 gia đình, đạt tỷ lệ gần 79% tổng số gia đình ở các địa phương. Với mô hình dòng họ học tập, đã có 859 dòng họ đăng ký, chiếm tỷ lệ gần 95% tổng số dòng họ ở các địa phương. Riêng với hai mô hình cộng đồng học tập và đơn vị học tập, tỷ lệ đăng ký đạt hơn 97%.

Từ các mô hình này, UBND TP Hồ Chí Minh đã chọn ra 119 mô hình học tập tiêu biểu để biểu dương, làm cơ sở nhân rộng cho toàn TP.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của các mô hình, từ đó góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thành nhiệm vụ phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đề nghị cấp ủy, UBND các cấp có kế hoạch triển khai, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, hội viên một số việc làm nòng cốt cho hoạt động khuyến học, khuyến tài và phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời yêu cầu Hội Khuyến học TP cần nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức hội viên ở các cộng đồng dân cư, phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu, lực lượng vũ trang trên địa bàn TP nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện xây dựng và phát triển xã hội học tập./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/tp-ho-chi-minh-tuyen-duong-mo-hinh-hoc-tap-tieu-bieu-568748.html