TP Hồ Chí Minh trong ngày đầu xử phạt người không đeo khẩu trang khi ra đường

Ngày 5/8, TP Hồ Chí Minh chính thức bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt hành chính nếu ai không tuân thủ quy định.

Người dân tuân thủ đeo khẩu trang khi ra đường.

Người dân tuân thủ đeo khẩu trang khi ra đường.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, trong ngày đầu tiên quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, hầu hết người dân đến công viên, phố đi bộ, nơi tham quan du lịch công cộng đều tuân thủ đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh, chỉ số ít người dân lưu thông trên đường chưa thực hiện đeo khẩu trang đúng cách.

Người dân đeo khẩu trang khi tập thể dục tại công viên Gia Định.

Người dân tuân thủ đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tiến hành xử phạt hành chính hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, đồng thời đưa địa điểm bán khẩu trang, nước sát khuẩn đến từng khu phố, tổ dân phố để người dân kịp thời mua.

Hầu hết người dân đều tuân thủ đeo khẩu trang khi lưu thông ngoài đường.

Nhưng vẫn còn người dân đeo khẩu trang không đúng cách.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, thành phố sẽ thành lập đội phản ứng nhanh để giải tán đám đông trên 30 người ngoài phạm vi công sở và trường học và Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm nếu người tự cách ly tại nhà bị phát hiện rời khỏi nơi cách ly.

Khách du lịch còn chủ quan, lơ la không đeo khẩu trang khi đến những điểm công cộng.

Một số người đeo khẩu trang không đúng cách ở nơi công cộng.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/tp-ho-chi-minh-trong-ngay-dau-xu-phat-nguoi-khong-deo-khau-trang-khi-ra-duong-20200805103539806.htm