TP. Hồ Chí Minh: Trao giải Hội thi tìm hiểu quyền của trẻ em

Bằng hình thức bốc thăm câu hỏi và xử lý tình huống liên quan đến quyền cơ bản của trẻ em như quyền học tập, vui chơi, giải trí, khai sinh, nuôi con nuôi, ứng xử, quy trình khi trẻ bị xâm hại… 11 thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi tìm hiểu quyền trẻ em theo Luật Trẻ em 2016 đã nhận bằng khen và giải thưởng từ Ban tổ chức.

Vòng chung kết và trao giải Hội thi tìm hiểu quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em 2016 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh tổ chức, có sự tham dự của Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đại diện các Sở, ngành, đoàn thể của TP.HCM cùng cán bộ, hội viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố.

Thí sinh trả lời câu hỏi là các tình huống của Ban giám khảo

Thí sinh trả lời câu hỏi là các tình huống của Ban giám khảo

Tại Hội thi, 11 thí sinh tham gia thi bằng hình thức bốc thăm câu hỏi xử lý tình huống (mỗi thí sinh trả lời không quá 5 phút), nội dung các câu hỏi liên quan đến quyền cơ bản của trẻ em như quyền học tập, vui chơi, giải trí, khai sinh, nuôi con nuôi, ứng xử, quy trình khi trẻ bị xâm hại….

Kết quả, Ban giám khảo đã trao bằng khen và giải thưởng cho 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban giám khảo đã lựa chọn tập thể có đông hội viên tham gia và nhiều bài dự thi tốt nhất để trao giải: giải nhất (Chi Hội Người yêu trẻ), giải nhì (Chi hội Trường Tiểu học Trần Văn Đang) và giải khuyến khích (Chi hội Trường Tự kỷ).

Dịp này, Nhóm thiện nguyện Hội bảo vệ quyền trẻ em đã tổ chức bán tranh ủng hộ học bổng cho trẻ em khó khăn với tổng số tiền 8.700.000đ (5 bức tranh).

Cũng tại Hội thi này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM phát động đến toàn chi hội trong năm 2021, mỗi chi hội 5 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng (1 suất/1 triệu đồng) để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ 01/6/2021.

Bán tranh ủng hộ học bổng cho trẻ em khó khăn

Thời gian qua, Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM có nhiều chương trình/mô hình thiết thực như phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, kết nối, cung cấp hỗ trợ trẻ em… do Hội, Chi hội trực thuộc triển khai mang lại kết quả tích cực. Đặc biệt, Hội đã trực tiếp nhận gần 600 vụ việc liên quan đến trẻ em; can thiệp xử lý hơn 170 trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em, thay đổi quyền nuôi con, nhận con nuôi, tư vấn khai sinh đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao từ các cơ quan bảo vệ trẻ em, cơ quan truyền thông của cộng đồng và toàn xã hội.

Để giúp hội viên nâng cao kiến thức pháp luật, luật công ước quốc tế, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến trẻ em, năm 2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức Hội thi trắc nghiệm từ đầu tháng 3/2021 với trên 100 bài dự thi của 400 Hội viên tham dự. Qua đó, Ban Tổ chức đã chọn 11 thí sinh xuất sắc nhất (2 nam, 9 nữ) đại diện cho 7 chi hội trực thuộc của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tham gia chung kết.

Thanh Huyền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tp-ho-chi-minh-trao-giai-hoi-thi-tim-hieu-quyen-cua-tre-em-20210428135659329.htm