TP.Hồ Chí Minh: Trái cây vào vụ tăng giá mạnh

Các tỉnh phía Nam đang vào vụ thu hoạch trái cây, nhưng ngược với mọi năm, năm nay hầu hết các loại trái cây đều có giá bán rất cao, cá biệt có những loại trái cây còn đắt gấp đôi so với năm trước.

Trái cây tăng giá cao do mất mùa. (Ảnh: Chi Mai)

Trái cây tăng giá cao do mất mùa. (Ảnh: Chi Mai)

Tại chợ Phước Long (quận 7), chợ Phú Hữu (quận 9), chợ Cây Xoài (quận 2), giá nhiều loại trái cây tăng mạnh.

Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) cho biết, mọi năm vào hè trái cây phong phú nhiều loại, chị thậm chí "ăn thay cơm" thì giờ chỉ dám mua dè sẻn vì trái gì cũng đắt. "Gần 1 tháng trước, mua vải trứng chín sớm giá 40.000 đồng/kg, nay lên 60.000 đồng/kg, còn vải thiều lên đến 80.000 đồng/kg. Chôm chôm, bòn bon ngoài chợ rất hiếm, giá hơn 50.000 đồng/kg…".

Một tiểu thương chợ Phú Hữu, Quận 9 cho biết, mận, vải, chôm chôm, nhãn, na tăng mạnh nhất, Có loại tăng giá từ 50-100% do nguồn cung không dồi dào như trước, như giá bưởi da xanh hiện lên đến 80.000-90.000 đồng/kg (vài tháng trước chỉ khoảng 50.000-60.000 đồng/kg), bưởi Năm Roi 60.000-70.000 đồng/kg, thanh long lên 50.000 đồng/kg, măng cụt 90.000-100.000 đồng/kg, nhãn 60.000 đồng/kg, quýt 60.000 đồng/kg, chôm chôm 50.000-60.000 đồng/kg.

Cho biết nguyên nhân trái cây tăng giá mạnh, nhiều tiểu thương chợ Phước Long, Quận 7 giải thích, phía Trung Quốc tiêu thụ trái cây Việt Nam khá mạnh. Trong đó, mặt hàng chôm chôm, thanh long, măng cụt, nhãn được phía bạn hàng Trung Quốc đặt mua nhiều nhất. Bên cạnh đó, mùa vụ trái cây năm nay không được thuận lợi, sản lượng giảm đáng kể so với năm ngoái nên giá thu mua từ nhà vườn có tăng vài chục phần trăm.

Là người chuyên vận chuyển trái cây Hà Nội theo đường hàng không, Anh Thành Phát - chủ cửa hàng đặc sản Hà Nội trên đường Trần Quốc Toản Quận 3 cho biết, giá các mặt hàng cũng tăng mạnh. Mận, vải giờ lên tới 100.000 đồng/ 1kg, và thường phải lấy trong ngày, không thể trữ lâu, sang ngày là mận héo khô khó bán, trái cây vận chuyển vào đây theo đường hàng không nên giá cũng đội cao, thời tiết Hà Nội giờ nắng nóng trái cây cũng mau hư hỏng, giá theo đó mà đẩy tăng cao.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Bình Điền cho biết, trái cây năm nay không được mùa như mọi năm. Các loại trái cây đặc trưng mùa hè như: chôm chôm, măng cụt, bòn bon, mít… vào chợ chưa tới một nửa so với mọi năm. Còn bưởi, nhãn, xoài, dưa hấu, dưa lưới… vẫn ổn định nhưng tổng sản lượng trái cây về chợ giảm nên giá cũng đang ở mức cao, không bị rớt giá như mọi năm. Ngoài ra, thương lái thu gom số lượng lớn các loại chôm chôm, măng cụt, mít… đem ra các tỉnh phía Bắc khá nhiều làm hàng về chợ đầu mối không dồi dào như trước./.

Chi Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/tp-ho-chi-minh-trai-cay-vao-vu-tang-gia-manh-525878.html