TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2021

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí trong những tháng cuối năm của người dân và du khách, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm 2021 với các hình thức đa dạng, phong phú.

Bắn lên pháo hoa từ tòa tháp Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Việt Nam. (Ảnh: Trường Sơn)

Bắn lên pháo hoa từ tòa tháp Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Việt Nam. (Ảnh: Trường Sơn)

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2021, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 vị trí gồm đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Màn bắn pháo hoa tiến hành trong vòng 15 phút, bắt đầu từ thời điểm 0h ngày 1/1/2021. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa, không dùng ngân sách.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, người dân vui chơi ở khu vực trung tâm TPHồ Chí Minh có thể tham dự chương trình đếm ngược tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) và tại các quận, huyện, Nhà Văn hóa Thanh niên; thưởng thức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm thành phố như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…

Cùng với đó, Các ban, ngành chức năng của thành phố đang lên kế hoạch cho việc trình diễn ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D tại mặt tiền trụ sở UBND thành phố vào các tối 31/12 và 1/1.

Tại khu vực đô thị Sala, Đại Quang Minh (Quận 2), còn tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới trên tuyến đường Mai Chí Thọ (từ giao lộ Đồng Văn Cống đến giao lộ trước trạm thu phí hầm sông Sài Gòn).

Để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp đón năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2020 đến 28/2/2021./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tp-ho-chi-minh-to-chuc-nhieu-hoat-dong-chao-don-nam-moi-2021-571580.html