TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Ngày 1/12, tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Lào TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào (2/12/1975 - 2/12/2022).

Dự lễ có ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào TP Hồ Chí Minh; ông Phim-pha Keomixay - Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều quan khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào cùng toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự và các bạn Lào đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự kỷ niệm 47 năm Ngày Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2022) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hội Hữu nghị Việt - Lào TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Đại biểu dự kỷ niệm 47 năm Ngày Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2022) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hội Hữu nghị Việt - Lào TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Cách đây 47 năm, ngày 2/12/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã làm cuộc tiến công, nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, thành lập nước CHDCND Lào, mở ra kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và CHDCND Lào là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước cùng sống chung bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, uống chung dòng nước Mekong hiền hòa. Nhân dân hai nước rất tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt giữa TP Hồ Chí Minh với CHDCND Lào được nâng lên trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, nông nghiệp…

“Nhân ngày lịch sử trọng đại này, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Lào TP Hồ Chí Minh, chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã và đang dành những tình cảm đặc biệt, sự giúp đỡ quý báu cho Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với cả nước, Nhân dân TP Hồ Chí Minh nguyện cùng những người đồng chí, anh em Lào làm hết mình vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt - Lào đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới” - ông Ngô Minh Châu phát biểu.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-to-chuc-le-ky-niem-47-nam-quoc-khanh-nuoc-chdcnd-lao.html