TP Hồ Chí Minh: Tìm người từng đến Bách Hóa Xanh quận Phú Nhuận vì liên quan Covid-19

Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu người dân từng đến cửa hàng Bách Hóa Xanh, số 2C đường Phùng Văn Cung, quận Phú Nhuận, từ 18 giờ đến 18 giờ 45 ngày 24/5 liên hệ ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế.

Trưa ngày 2/6, UBND Phường 7 (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) ra thông báo cho biết, đang tìm kiếm những người từng đến cửa hàng Bách Hóa Xanh (số 2C, đường Phùng Văn Cung).

Cụ thể, UBND Phường 7 kêu gọi những người từng đến địa điểm này lúc 18h đến 18h45 ngày 24/5 cần liên hệ ngay trạm y tế gần nhất để khai báo và lấy mẫu xét nghiệm.

Mọi thắc mắc về vấn đề giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận, người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 0984.159.307 (ông Hà Minh Phú, Trưởng trạm Y tế phường) hoặc số điện thoại của trạm y tế phường 0283.995.5482.

 Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở quận Gò Vấp

Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở quận Gò Vấp

Một số địa chỉ Bách Hóa Xanh khác tìm người vì liên quan đến Covid-19

+ Bách Hóa Xanh số 60, đường Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh tìm người từ 17h30-19h từ ngày 21/5 đến 29/5.

+ Bách Hóa Xanh Bách số 1044, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 tìm người từ 18h đến 18h30 trong hai ngày 25/5 và 28/5.

+ Bách Hóa Xanh trên đường Ngô Quyền, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức tìm người từ 11h đến 16h, từ ngày 25/5 đến 29/5.

Cũng trong trưa ngày 2/6, Sở Y tế TP cho biết, đã chấp thuận phương án để Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyển đổi theo mô hình bệnh viện tách đôi để điều trị Covid-19.

Đây sẽ là mô hình bệnh viện tách đôi split hospital đầu tiên tại TP. Theo đó, một nửa bệnh viện (tính theo chiều dọc) tách biệt hẳn với nửa còn lại, với cổng vào riêng, những khối nhà riêng được bố trí những buồng áp lực âm, giường hồi sức, các buồng bệnh thông thoáng, không dùng điều hòa trung tâm,…. Một nửa bệnh viện này được thiết kế khu vực cận lâm sàng riêng biệt, trong đó có xét nghiệm RT-PCR chẩn đoán Covid-19.

Quy mô giường bệnh của một nửa bệnh viện dành riêng điều trị bệnh nhân Covid-19 có thể lên đến 700 giường.

Hiện, TP đã ghi nhận 242 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tính từ ngày 27/5), trong đó có 219 ca đã được Bộ Y tế công bố, 23 ca còn lại mới được HCDC công bố, hiện công tác khoanh vùng, điều tra dịch tễ các ca nhiễm bệnh vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

TIỂU THÚY

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-tim-nguoi-tung-den-bach-hoa-xanh-quan-phu-nhuan-vi-lien-quan-covid-19-422030.html