TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Sáng 14-6, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12 chuyển từ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện Chỉ thị 15.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm lần này, đó là chủng virus Delta lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc (đặc biệt là các tòa nhà văn phòng).

Trong các chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây, chuỗi lây nhiễm tại Khu dân cư EHome3, giáp ranh Bình Tân và quận 8, đang là một trong những chuỗi có diễn tiến phức tạp với 48 ca xác định. Từ một trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Quốc tế City ngày 5-6 và một trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Triều An ngày 7-6, qua truy vết đã phát hiện 47 ca bệnh khác tại khu vực này và các cụm dân cư thuộc phường 16 quận 8 , phường An Lạc, quận Bình Tân, xã Tân Kiên huyện Bình Chánh, trong đó có một công nhân làm việc tại Công ty Pouchen và hai công nhân làm việc tại Công ty Tỷ Hùng đều thuộc quận Bình Tân.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đáng chú ý, ngày 12-6, Thành phố phát hiện bốn bệnh nhân trong một gia đình ở block A1 chung cư Ehome3 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới; ngày 13-6 đã phát hiện thêm hai trường hợp nhiễm là cặp vợ chồng bán nông sản cư ngụ block A9. Với đặc điểm khu dân cư sử dụng chung các cơ sở hạ tầng có thể nhận định khu dân cư EHome3 là một ổ dịch. Hiện, cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu dân cư.

Chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đến nay đã phát hiện 55 trường hợp dương tính là nhân viên thuộc 13 khoa, phòng, bộ phận. Nhận định ban đầu đây là ổ dịch lây nhiễm trong nhân viên bệnh viện, chủ yếu thuộc phòng công nghệ thông tin, phòng chỉ đạo tuyến, phòng hành chánh quản trị và các phòng chức năng khác như kế hoạch tổng hợp, tổ chức cán bộ, dược, trong đó có một nhân viên sống tại ổ dịch khu dân cư Ehome3.

Liên quan đến ổ dịch này đã phát hiện ra một nhân viên Khoa Vi sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (vợ của bệnh nhân Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới), từ đó lây thêm một nhân viên cùng khoa. Bệnh viện Nhân dân Gia định đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, kết quả tất cả đều âm tính.

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thêm hai tuần nữa. Riêng quận Gò vấp, phường Thạnh lộc, quận 12 thì chuyển từ Chỉ thị 16 sang áp dụng Chỉ thị 15. Tùy thuộc vào diễn tiến của dịch bệnh, mức độ kiểm soát, một số nơi có thể thực hiện Chỉ thị 16 hay Chỉ thị 19.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhận định đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vẫn còn đáng ngại, đáng lo dù Thành phố có nhiều nỗ lực, số lượng F1, F2 ngày càng lớn, nhiều chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây, số người mang mầm bệnh vẫn âm thầm lây lan trong cộng đồng. Đồng chí thống nhất với việc Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm hai tuần nữa. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải linh hoạt, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, có thể áp biện pháp cao hơn trong Chỉ thị 16, nơi nào phòng, chống tốt có thể thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện điều đó, các ban, ngành, cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng.

Đồng chí Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Thành phố cần phối hợp Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm lại điểm lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, vì đây là cơ sở quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố.

Bên cạnh đó, các đồng chí bí thư, chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức, người đứng đầu các cấp, cần chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xem xét các trường hợp để xảy ra lây nhiễm, nếu có yếu tố lỗi do sự chủ quan thì xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Thành phố cần tăng cường lực lượng điều tra, tham gia truy vết, chọn người có khả năng, trình độ tham gia vì đây là công đoạn cực kỳ quan trọng, để truy vết chính xác, đồng thời xử lý nghiêm những người khai báo không trung thực, làm lạc hướng truy vết của cơ quan chức năng.

Để thực hiện tốt việc trên, các đơn vị truyền thông, báo chí phải tuyên truyền mạnh khâu này để người dân biết, từ đó có trách nhiệm, nghĩa vụ phải khai báo y tế chính xác. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo các tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu đồng độ trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, Thành phố đã quyết tâm, quyết liệt huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cũng như được sự hỗ trợ của trung ương, các bộ, ngành, cùng sự phối hợp các địa phương lân cận đã đạt được kết quả quan trọng trong phòng, chống dịch thời gian qua, song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng nhìn chung, đến thời điểm này, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 vẫn chưa đạt được như mong muốn. Việc tập trung khắc phục ổ dịch lớn nhất là nhóm truyền giáo Phục Hưng đã đạt kết quả tốt, nhưng đến nay Thành phố lại có thêm nhiều chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Điều đó cho thấy mầm bệnh đã xuất hiện tại Thành phố từ đầu tháng năm sau kỳ nghỉ lễ.

Phó Thủ tướng thường trực cho rằng, Thành phố vẫn đang kiểm soát tình hình nhưng chưa kiềm chế, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Chính vì thế, thời gian tới, đối với những chuỗi đã kiểm soát, Thành phố phải tiếp tục truy vết đến tận gốc, riêng những ca nhiễm mới phải khoanh vùng thật nhanh. Ngoài những giải pháp chung thì vấn đề truy vết, xử lý quyết liệt sẽ mang tính kịp thời, không để dịch lây lan rộng. Thành phố cần có đánh giá chính xác nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các chuỗi lây nhiễm thời gian qua để có biện pháp đúng, cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu kép đạt hiệu quả.

Trước diễn tiến mới của dịch bệnh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thành phố phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cộng đồng, địa bàn dân cư, khu cách ly, văn phòng; tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chú ý xét nghiệm nhanh, sàng lọc nhanh, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời chuẩn bị các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị phù hợp với tình hình mới, không để lây nhiễm chéo.

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-15-650618/